Home » Kinh doanh » Sản xuất thuốc phải nhập khẩu 90% nguyên liệu

Tại hội nghị định hướng đầu tư ngành Dược tổ chức tại Hà Nội hôm qua, ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện đang có 39 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực dược, trong đó 26 dự án đi vào hoạt động với số vốn đăng ký 302,6 triệu USD.

Số vốn đầu tư này rất khiêm tốn so với FDI nói chung tại VN. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực dược mới chủ yếu tập trung vào sản xuất, dịch vụ, chưa có dự án FDI nào trong sản xuất nguyên liệu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, ngành dược vẫn còn tồn tại một số “yếu kém bền vững”, đó là: 90% nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu, nghiên cứu khoa học chưa đồng bộ với sản xuất; hợp tác công tư trong đầu tư, phát triển chưa được chú trọng. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề liên quan đến các thủ tục hành chính của cơ quan quản lý và chỉ rõ: Quy trình xem xét đăng ký thuốc chậm. Hiện còn gần 10.000 hồ sơ đăng ký thuốc đang tồn đọng. Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế cần xem xét, nêu rõ nguyên nhân và công bố quy trình chuẩn, không để đăng ký cấp phép thuốc là trở ngại cho phát triển công nghiệp dược.

Liên Châu

Theo thanhnienonline


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc