Home » Xã hội » Ba cơn bão cùng tồn tại ngoài khơi biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện ở khu vực tây Thái Bình Dương đang tồn tại ba cơn bão. Cơn bão Kompasu mới hình thành đêm 29-8 nhưng đã mạnh cấp 11, cấp 12, vị trí tâm ở vào khoảng 23,7 độ bắc, 131,1 độ đông, cách bão số 4 khoảng 1.500km về phía đông – đông bắc.

Chiều tối 30-8, bão Namtheun hình thành ở khoảng 26,2 độ bắc, 122,2 độ đông, ngay sát bờ biển đông bắc Đài Loan (Trung Quốc), cách bão số 4 khoảng 550km về phía đông bắc và cường độ mạnh cấp 8. Sự tác động tương hỗ của 3 cơn bão trong khoảng không gian tương đối hẹp sẽ làm cho diễn biến của chúng phức tạp và khó lường. Trong khi đó, dự báo bão số 4 di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến chiều ngày 1-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc; 119 độ kinh đông, cách bờ biển Quảng Đông – Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 230km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Liên quan đến công tác tiêu úng cho diện tích lúa mùa ở các địa phương khu vực ngoại thành Hà Nội, tính đến 17h hôm qua (30-8), các đơn vị thủy lợi thành phố Hà Nội đã vận hành 584 máy bơm tiêu toàn bộ 3.492ha lúa mùa trong lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích bị ngập do ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn đổ về. Cũng thời điểm này, mực nước các sông Nhuệ, sông Tích, sông Đáy, sông Bùi đã rút xuống báo động I.

Do ảnh hưởng của các hình thái gây mưa nhiều ngày, trong ngày 30-8, tại tỉnh Yên Bái tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại Km 305+50 trên quốc lộ 32 từ thành phố Yên Bái đi huyện Văn Chấn gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Nguyên nhân sạt lở đất tại tuyến quốc lộ này do đất bị ngấm no nước gây sạt ta luy dương. Lực lượng chức năng địa phương tỉnh Yên Bái đã có mặt khắc phục hậu quả và hướng dẫn các phương tiện giao thông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, theo Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Yên Bái, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất tại xã Chế Cu Nha (huyện Mù Cang Chải). Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cũng đang gặp khó khăn do lượng đất đá ở phía trên có nguy cơ tiếp tục sạt lở, trong khi thời tiết diễn biến phức tạp. Trước đó, đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân là Hảng Thị Sông, Giàng A Chang, Vàng Thị Nhứ và Giàng A Sang. Hiện, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 80 triệu đồng cho các gia đình có người bị nạn.

Hữu Hoài – Chí Đạo

Theo hanoimoi.com.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc