Home » Ảnh đẹp, Khám Phá » Chùm ảnh: Những loài chim quý hiếm nhất trên thế giới

Cuộc thi ảnh về các loài chim quý hiếm trên thế giới 2010 vừa công bố giải thưởng cao nhất cho từng hạng mục. Cuộc thi này nằm trong nỗ lực bảo vệ hơn 566 loài chim quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Dưới đây là một số bức ảnh được giải thưởng cao:

Bức ảnh về loài chim quý hiểm Kakapo của nhiếp ảnh gia Shane McInnes giành giải nhất thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Bức ảnh về loài chim quý hiếm Kakapo của nhiếp ảnh gia Shane McInnes giành giải nhất thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Nhiếp ảnh gia Sávio Freire Bruno giành giải nhỉ ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao với bức ảnh về mẹ con loài vịt Merganser ở Brazil.

Nhiếp ảnh gia Savio Freire Bruno giành giải nhì ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao với bức ảnh về mẹ con loài vịt Merganser ở Brazil.

Giành giải ba ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao là nhiếp ảnh gia David Boyle, với bức ảnh một con chim chiến đang bay trên bầu trời ở hồn đảo Christmas (Australia).

Giành giải ba ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao là nhiếp ảnh gia David Boyle với bức ảnh một con chim chiến đang bay trên bầu trời ở hòn đảo Christmas (Australia).

Ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao, giải tư thuộc về bức ảnh một con chim cú ở Maharashtra (Ấn Độ) cuả tác giả Jayesh K Joshi.

Ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao, giải tư thuộc về bức ảnh một con chim cú ở Maharashtra (Ấn Độ) cuả tác giả Jayesh K Joshi.

Giải năm của thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao thuộc về tác giả Eric VanderWerf với bức ảnh loài chim Palila ở Hawaii (Mỹ).

Giải năm của thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao thuộc về tác giả Eric VanderWerf với bức ảnh loài chim Palila ở Hawaii (Mỹ).

4. Ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, tác giả Quan Min Li  đã giành giải nhất với tác phẩm chụp một con cò quăm tuyệt đẹp đang bay trên không.

Ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, tác giả Quan Min Li đã giành giải nhất với tác phẩm chụp một con cò quăm tuyệt đẹp đang bay trên không.

Vị trí thứ hai ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, đã thuộc về nhiếp ảnh gia Huajin Sun với bức ảnh một con sếu đầu đỏ đang nhảy múa trên không.

Vị trí thứ hai ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, đã thuộc về nhiếp ảnh gia Huajin Sun với bức ảnh một con sếu đầu đỏ đang nhảy múa trên không.

Tác giả Daniel Rosengren giành giải ba ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, với bức ảnh đáng yêu của một con chim ruồi ở Peru

Tác giả Daniel Rosengren giành giải ba ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng với bức ảnh đáng yêu của một con chim ruồi ở Peru

Xếp thứ tư ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng là bức ảnh về loài chim ôtit ở sa mạc lớn (Ấn Độ) của tác giả Csaba Barkóczi.

Xếp thứ tư ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng là bức ảnh về loài chim ôtit ở sa mạc lớn (Ấn Độ) của tác giả Csaba Barkóczi.

Giành giải năm ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng là bức ảnh về loài vịt vằn của tác giả Martin Hale đến từ Trung Quốc.

Giành giải năm ở thể loại Những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng là bức ảnh về loài vịt vằn của tác giả Martin Hale đến từ Trung Quốc.

Tác giả David Boyle dành giải nhất ở thể loại Những loài chim di trú có nguy cơ tuyệt chủng cao với bức ảnh hai con vẹt bụng màu cam ở Tasmania.

Tác giả David Boyle dành giải nhất ở thể loại Những loài chim di trú có nguy cơ tuyệt chủng cao với bức ảnh hai con vẹt bụng màu cam ở Tasmania.

Bức ảnh cò quăm đầu trọc của tác giả Adam Riley giành vị trí thứ 2 ở thể loại Những loài chim di trú có nguy cơ tuyệt chủng cao

Bức ảnh cò quăm đầu trọc của tác giả Adam Riley giành vị trí thứ 2 ở thể loại Những loài chim di trú có nguy cơ tuyệt chủng cao

Theo Lê Hương(Theo Telegraph)

bee

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc