Home » Ảnh đẹp, Khám Phá, Khoa học, Tiêu biểu sideshow » Ảnh vũ trụ: Vén mây ngắm núi lửa tuyết trắng

Tàu con thoi Endeavour lao vút trên những tầng mây, vén mây ngắm núi lửa bị tuyết phủ ở Nga… là những hình ảnh vũ trụ ấn tượng nhất trong tuần qua.

Hình ảnh tàu con thoi Endeavour lao vút trên những tầng mây được chụp bởi một phi công trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không American Airlines, trong khi chiếc phi cơ này đang bay từ Miami to Montreal.
Hình ảnh tàu con thoi Endeavour lao vút trên những tầng mây được chụp bởi một phi công trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không American Airlines, trong khi chiếc phi cơ này đang bay từ Miami to Montreal.
Núi lửa Avachinsky (Nga) cao hơn 2.741 m được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc. Hình ảnh này được ghi lại bởi một phi hành gia từ trên Trạm không gian quốc tế (ISS).
Núi lửa Avachinsky (Nga) cao hơn 2.741 m được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc. Hình ảnh này được ghi lại bởi một phi hành gia từ trên Trạm không gian quốc tế (ISS).
Tàu thăm dò sao Hỏa Mars Reconnaissance Orbiter của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) vừa ghi lại được hình ảnh một vùng ở miền nam của hành tinh đỏ, từ độ vao hơn 250 km. Những màu sáng là những cồn cát, phần màu tối là các vật chất dưới bề mặt.
Tàu thăm dò sao Hỏa Mars Reconnaissance Orbiter của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) vừa ghi lại được hình ảnh một vùng ở miền nam của hành tinh đỏ, từ độ vao hơn 250 km. Những màu sáng là những cồn cát, phần màu tối là các vật chất dưới bề mặt.
Hình ảnh cận cảnh của tinh vân Lagoon vừa được kính viễn vọng vũ trụ  Hubble của NASA ghi lại được. Tinh vân Lagoon nằm cách Trái đất của chúng ta khoảng 140 năm ánh sáng và cachs sao Diêm Vương 4 năm ánh sáng. Những phần màu đó là khí hyđrô và màu xanh là khí ni tơ.
Hình ảnh cận cảnh của tinh vân Lagoon vừa được kính viễn vọng vũ trụ Hubble của NASA ghi lại được. Tinh vân Lagoon nằm cách Trái đất của chúng ta khoảng 140 năm ánh sáng và cách sao Diêm Vương 4 năm ánh sáng. Những phần màu đó là khí hyđrô và màu xanh là khí ni tơ.
Gió cuộn tạo thành những họa tiết giống như xoáy chân ốc trên bề mặt sườn núi lửa ở đảo  Socorro. Hình ảnh được ghi lại bởi một vệ tinh của NASA.
Gió cuộn tạo thành những họa tiết giống như xoáy chân ốc trên bề mặt sườn núi lửa ở đảo Socorro. Hình ảnh được ghi lại bởi một vệ tinh của NASA.
Tàu con thoi Endeavour chuẩn bị kết nối với Trạm không gian quốc tế vào 18/5 vừa qua. Đây là sứ mệnh cuối cùng của tàu con thoi này.
Tàu con thoi Endeavour chuẩn bị kết nối với Trạm không gian quốc tế vào 18/5 vừa qua. Đây là sứ mệnh cuối cùng của tàu con thoi này.



Lê Hương(Theo National Geographic)/bee


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc