Home » Kinh doanh » PwC dự báo kinh tế Việt Nam đứng thứ 14 thế giới vào năm 2050
Công ty kiểm toán quốc tế PwC dự báo đến năm 2050, GDP của Việt Nam đứng thứ 14 thế giới, cao hơn cả Hàn Quốc ở vị trí 17. Trong khi đó Mỹ, Anh và nhóm nền kinh tế phương Tây sẽ tụt hậu so với cường quốc kinh tế Trung Quốc.
Vietnam
GDP các nước năm 2050 theo cách tính của PwC.
Thế giới năm 2050 sẽ ra sao? Đã nhiều năm nay, chuyên gia kinh tế tại PwC nói đến sự trỗi dậy của nhóm nền kinh tế mới nổi quy mô lớn và cố gắng tính toán được thời điểm mà nhóm nước công nghiệp phát triển G7 bị nhóm nước mới nổi E7 vượt qua (E là emerging – mới nổi) bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin, Mêhicô, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ.

PwC sử dụng số liệu tăng trưởng của Ngân hàng Thế giới đến năm 2009, dự báo của PwC trong ngắn hạn được tính đến năm 2014 còn dự báo dài hạn tính từ năm 2015 đế năm 2050.

Cụ thể, theo bảng xếp hạng do PwC dự báo, vào năm 2050, tại châu Á cần kể đến kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Việt Nam, Hàn Quốc.

Năm 2050, tính GDP theo ngang giá sức mua (PPP), kinh tế Trung Quốc đứng đầu thế giới. Kinh tế Ấn Độ đứng thứ 2; kinh tế Indonexia đứng thứ 8, kinh tế Việt Nam đứng thứ 14, kinh tế Hàn Quốc đứng thứ 17.

Tốc độ tăng trưởng GDP thực của Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2050 được tính toán ở mức 8,8%/năm.

Hoạt động tính toán và dự báo sử dụng giả thuyết về tăng trưởng dân số, vốn nhân lực và vật chất, tốc độ bắt kịp nhóm nước phát triển của nhóm nền kinh tế nghèo. Xu thế đã rõ ràng, nhóm nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhanh hơn so với các nước phương Tây và mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy.

Hiện nay, 9/10 nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo tỷ giá hối đoái là nền kinh tế phát triển. Đến năm 2050, con số trên sẽ chỉ còn 4. Kinh tế Mỹ xuống vị trí thứ 2 sau Trung Quốc. Nhật đứng vị trí thứ 5, Đức vị trí 8 còn Anh đứng thứ 9.

PwC cũng đưa ra so sánh thông qua sử dụng ngang giá sức mua – biện pháp tính đến giá cả khác nhau tại các nước. Nếu tính theo cách trên, sự đi xuống của nhóm nước phương Tây còn diễn ra nhanh hơn dù xu thế chung vẫn vậy, kinh tế Mỹ xuống vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 2050 còn kinh tế Anh ở vị trí 10, thấp hơn cả Indonexia.

Ngọc Diệp

Theo dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc