Home » Thời nay, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » 9 người mẫu gốc Hoa thành công với nghiệp diễn
Nhờ lợi thế ngoại hình, rất nhiều người mẫu nam gốc Hoa đã chuyển nghiệp diễn xuất. Trong số đó, Cổ Thiên Lạc, Nguyễn Kinh Thiên, Dư Văn Lạc, Hà Nhuận Đông… đã tạo dựng được tên tuổi trong làng điện ảnh.

Sau đây là 9 người mẫu nam đạt được thành công đáng kể khi chuyển sang làm diễn viên do trang 163 thống kê.

Nguyễn Kinh Thiên ban đầu là một vận động viên bơi lội. Năm 2002, anh được bạn bè rủ tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên đóng trong video nhạc “Loved” của nữ ca sĩ Đới Bội Ni. Sau đó công ty người mẫu Khải Ác đề nghị ký hợp đồng với anh. Nguyễn Kinh Thiên đã có một thời gian đi diễn trên sàn catwalk và chụp hình, đóng quảng cáo. Lúc đó, anh cùng với hai người mẫu nam nổi tiếng khác trong công ty là Trịnh Nguyên Sướng (Joe Cheng) và Hạ Quân Tường (Mike He) được mệnh danh là “Ba chàng ngự lâm của Khải Ác”.
Nguyễn Kinh Thiên (Ethan Ruan) ban đầu là một vận động viên bơi lội. Năm 2002, anh được bạn bè rủ tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên đóng trong video nhạc Loved của nữ ca sĩ Đới Bội Ni. Sau đó công ty người mẫu Khải Ác đề nghị ký hợp đồng với anh. Nguyễn Kinh Thiên đã có một thời gian đi diễn trên sàn catwalk và chụp hình, đóng quảng cáo. Lúc đó, anh cùng với hai người mẫu nam nổi tiếng khác trong công ty là Trịnh Nguyên Sướng (Joe Cheng) và Hạ Quân Tường (Mike He) được mệnh danh là “Ba chàng ngự lâm của Khải Ác”.

Nguyễn Kinh Thiên trở thành ngôi sao từ khi xuất hiện trong phim Green Forest, My Home năm 2005. Năm ngoái, với phim điện ảnh Monga, anh đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Mã.

Trịnh Nguyên Sướng (Joe Cheng). Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố Đài Chung (Đài Loan). Khi khởi nghiệp, Trịnh Nguyên Sướng làm việc cho công ty giải trí Catwalk Modelling Agency và trở thành người mẫu sáng giá chỉ sau một năm. Tương tự Nguyễn Kinh Thiên, khi còn là người mẫu, anh đã đóng nhiều video cho các ca sĩ, trong đó có cả Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu. Anh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Hoa hồng tình yêu (The Rose) cùng với hai thành viên nhóm S.H.E Ella và Selina. Phim này đã chiếu ở Việt Nam.
Trịnh Nguyên Sướng (Joe Cheng). Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố Đài Chung (Đài Loan). Khi khởi nghiệp, Trịnh Nguyên Sướng làm việc cho công ty giải trí Catwalk Modelling Agency và trở thành người mẫu sáng giá chỉ sau một năm. Tương tự Nguyễn Kinh Thiên, khi còn là người mẫu, anh đã đóng nhiều video cho các ca sĩ, trong đó có cả Thiên vương Hong Kong Trương Học Hữu. Anh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Hoa hồng tình yêu (The Rose) cùng với hai thành viên nhóm S.H.E Ella và Selina. Phim này đã chiếu ở Việt Nam.

Nam diễn viên chỉ thực sự nổi tiếng trong vai trò diễn viên với loạt phim truyền hình thần tượng ăn khách It Started with a Kiss, They Kiss AgainLove or Bread, đóng cặp với người đẹp Lâm Y Thần (Ariel Lin), tạo thành đôi uyên ương đáng yêu trên màn ảnh.

Cổ Thiên Lạc (Louis Koo) là một tài tử châu Á nổi tiếng với vẻ ngoài nam tính, phong trần nhờ làn da rám nắng. Trước đây, khi tốt nghiệp trung học, anh không học tiếp mà chọn gia nhập ngành giải trí. Cổ Thiên Lạc từng có thời gian vào tù 22 tháng vì tội trộm cắp. Sau đó, anh khởi nghiệp người mẫu thời trang. Năm 1993, anh ký hợp đồng với đài TVB và đóng rất nhiều phim truyền hình, trong đó có Thần điêu đại hiệp với vai chính Dương Quá. Cổ Thiên Lạc từng được đánh giá là Dương Quá đẹp trai nhất trong các bản phim “Thần điêu đại hiệp” từng sản xuất, vượt cả Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều năm sau, Cổ Thiên Lạc quyết định thay đổi hình tượng, làn da không còn trắng trẻo thư sinh như trước mà chuyển thành rám nắng đầy rắn rỏi.
Cổ Thiên Lạc (Louis Koo) là một tài tử châu Á nổi tiếng với vẻ ngoài nam tính, phong trần nhờ làn da rám nắng. Trước đây, khi tốt nghiệp trung học, anh không học tiếp mà chọn gia nhập ngành giải trí. Cổ Thiên Lạc từng có thời gian vào tù 22 tháng vì tội trộm cắp. Sau đó, anh khởi nghiệp người mẫu thời trang.

Năm 1993, anh ký hợp đồng với đài TVB và đóng rất nhiều phim truyền hình, trong đó có Thần điêu đại hiệp với vai chính Dương Quá. Cổ Thiên Lạc từng được đánh giá là Dương Quá đẹp trai nhất trong các bản phim Thần điêu đại hiệp từng sản xuất, vượt cả Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều năm sau, anh quyết định thay đổi hình tượng, làn da không còn trắng trẻo thư sinh như trước mà chuyển thành rám nắng đầy rắn rỏi.

Trần Hào (Moses Chan). Nam diễn viên gốc Hong Kong là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trong các bộ phim truyền hình của đài TVB. Qua nhiều năm diễn xuất và có nhiều cống hiến, Trần Hào hiện cũng là một nhân vật chủ chốt và có quyền lực ở TVB. Trần Hào nổi tiếng với vai trò diễn viên nhưng trước đây anh cũng từng là một người mẫu thành công ở Hong Kong. Trần Hào từng nói, là một diễn viên, anh luôn giữ vóc dáng chuẩn nhưng không thể nào “cơ bắp cuồn cuộn” như thời còn là người mẫu được.
Trần Hào (Moses Chan). Nam diễn viên gốc Hong Kong là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trong các bộ phim truyền hình của đài TVB. Qua nhiều năm diễn xuất và có nhiều cống hiến, Trần Hào hiện cũng là một nhân vật chủ chốt và có quyền lực ở TVB. Trần Hào nổi tiếng với vai trò diễn viên nhưng trước đây anh cũng từng là một người mẫu thành công ở Hong Kong. Trần Hào từng nói, là một diễn viên, anh luôn giữ vóc dáng chuẩn nhưng không thể nào “cơ bắp cuồn cuộn” như thời còn là người mẫu được.
Hạ Quân Tường (Mike He). Anh có biệt danh là “Tiểu Mỹ” và từng được mệnh danh là người đẹp trai nhất làng giải trí Đài Loan, vượt cả ngôi sao quốc tế Kim Thành Vũ, người mang hai dòng máu Đài Loan - Nhật. Anh gia nhập làng giải trí đầu tiên với vai trò người mẫu vào năm 18 tuổi khi tạp chí Men’s Uno mời chụp ảnh. Làm người mẫu trong vòng 2 năm, Hạ Quân Tường chuyển sang đóng phim.
Hạ Quân Tường (Mike He). Anh có biệt danh là “Tiểu Mỹ” và từng được mệnh danh là người đẹp trai nhất làng giải trí Đài Loan, vượt cả ngôi sao quốc tế Kim Thành Vũ, người mang hai dòng máu Đài Loan – Nhật. Anh gia nhập làng giải trí đầu tiên với vai trò người mẫu vào năm 18 tuổi khi tạp chí Men’s Uno mời chụp ảnh. Làm người mẫu trong vòng 2 năm, Hạ Quân Tường chuyển sang đóng phim.
Hà Nhuận Đông (Peter Ho) mang hai dòng máu Mỹ - Đài Loan, lớn lên ở Đài Loan và Canada. Ban đầu anh là người mẫu sau đó mới chuyển sang ca hát và rồi đóng phim. Hiện, Hà Nhuận Đông là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Khi còn là người mẫu, anh cũng quen với công việc đóng quảng cáo hơn là trình diễn trên sàn catwalk.
Hà Nhuận Đông (Peter Ho) mang hai dòng máu Mỹ – Đài Loan, lớn lên ở Đài Loan và Canada. Ban đầu anh là người mẫu sau đó mới chuyển sang ca hát và rồi đóng phim. Hiện, Hà Nhuận Đông là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Khi còn là người mẫu, anh cũng quen với công việc đóng quảng cáo hơn là trình diễn trên sàn catwalk.
Dư Văn Lạc (Shawn Yue). Hiện nay, trong làng điện ảnh Hong Kong, tài tử thường được so sánh với Ngô Ngạn Tổ (Daniel Wu) và Cổ Thiên Lạc (Louis Koo) hay Tạ Đình Phong (Nicholas Tse). Anh được xem như thế hệ kế tiếp của lớp tài năng này. Dư Văn Lạc từng là người mẫu cho công ty danh tiếng của Hong Kong Starz People. Ban đầu anh làm bán thời gian, sau đó là toàn thời gian trong nhiều năm rồi mới chuyển sang diễn xuất.
Dư Văn Lạc (Shawn Yue). Hiện nay, trong làng điện ảnh Hong Kong, tài tử này thường được so sánh với Ngô Ngạn Tổ (Daniel Wu) và Cổ Thiên Lạc (Louis Koo) hay Tạ Đình Phong (Nicholas Tse). Anh được xem như thế hệ kế tiếp của lớp tài năng này. Dư Văn Lạc từng là người mẫu cho công ty danh tiếng của Hong Kong Starz People. Ban đầu anh làm bán thời gian, sau đó là toàn thời gian trong nhiều năm rồi mới chuyển sang diễn xuất.
Ngôn Thừa Húc (Jerry Yan). Nam diễn viên “Vườn sao băng” từng xem nghề mẫu như một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập trước đây khi gia đình anh gặp khó khăn về tài chính. Bố Ngôn Thừa Húc mất sớm, mẹ anh luôn đau yếu. Trong thời gian làm người mẫu, anh quay nhiều quảng cáo và gây ấn tượng với các nhà sản xuất phim nhờ hình thể cao ráo mạnh mẽ. Vai diễn giúp Ngôn Thừa Húc nổi tiếng ở nhiều nước châu Á là vai Đạo Minh Tự trong phim truyền hình “Vườn sao băng” (Meteor Garden) đóng cùng các “đồng đội” trong nhóm F4 và nữ diễn viên Từ Hy Viên.
Ngôn Thừa Húc (Jerry Yan). Trước đây, nam diễn viên từng xem nghề mẫu như một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập khi gia đình anh gặp khó khăn về tài chính. Bố Ngôn Thừa Húc mất sớm, mẹ anh luôn đau yếu. Trong thời gian làm người mẫu, anh quay nhiều quảng cáo và gây ấn tượng với các nhà sản xuất phim nhờ hình thể cao ráo mạnh mẽ. Vai diễn giúp Ngôn Thừa Húc nổi tiếng ở nhiều nước châu Á là vai Đạo Minh Tự trong phim truyền hình Vườn sao băng (Meteor Garden) đóng cùng các “đồng đội” trong nhóm F4 và nữ diễn viên Từ Hy Viên.
Hồ Binh (Hu Bing) là một trong những nam diễn viên hấp dẫn nhất Trung Quốc. Anh từng được đánh giá là siêu mẫu hàng đầu, xuất hiện trên rất nhiều tạp chí lớn và nhiều mẫu quảng cáo cho các nhãn hiệu quốc tế. Sau nhiều thành công rực rỡ với sự nghiệp người mẫu, Hồ Binh “im hơi lặng tiếng” một thời gian và chuyển sang đóng phim.
Hồ Binh (Hu Bing) là một trong những nam diễn viên hấp dẫn nhất Trung Quốc. Anh từng được đánh giá là siêu mẫu hàng đầu, xuất hiện trên rất nhiều tạp chí lớn và nhiều mẫu quảng cáo cho các nhãn hiệu quốc tế. Sau nhiều thành công rực rỡ với sự nghiệp người mẫu, Hồ Binh “im hơi lặng tiếng” một thời gian và chuyển sang đóng phim.

Hòa Ca

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc