Home » Xã hội » Sương mù bao phủ các tỉnh miền Tây
Do sương mù dày đặc nên chuyến bay mang số hiệu VN 295 của Hãng hàng không Việt Nam tuyến Hà Nội – Cần Thơ đã không thể hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ lúc 8h sáng 11/2.

Khoảng 4h sáng 11/2, sương mù xuất hiện dày đặc bao trùm các tuyến đường, khu dân cư của nhiều tỉnh miền Tây như: Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, thành phố Cần Thơ… Trên quốc lộ 1A đoạn đi qua Hậu Giang và Sóc Trăng, sương mù làm hạn chế tầm nhìn khiến các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn pha chạy rất chậm.

Anh Nguyễn Chí Linh, tài xế xe khách chạy tuyến Cần Thơ – Cà Mau cho biết, do sương mù quá nhiều nên anh rời TP Cần Thơ lúc 3h nhưng 8h15 mới đến được Cà Mau, chậm hơn trước chừng một tiếng.

Khoảng 7h45 sáng ngày 11/2 cả TP Cần Thơ vẫn còn chìm trong sương mù. Ảnh: Thiên Phước.

Đến gần 8h sáng ngày 11/2, sương mù vẫn còn bao phủ khu đô thị 5A, khu dân cư Minh Châu ở thành phố Sóc Trăng và kéo dài cho đến gần 10h mới tan hẳn. Tại thành phố Cần Thơ lúc 7h45 sáng nay sương mù vẫn còn phủ đầy nên nhiều người phải bật đèn xe để lưu thông trên đường.

Cũng do hiện tượng thời tiết này, chuyến bay mang số hiệu VN 295 của Hãng hàng không Việt Nam tuyến Hà Nội – Cần Thơ đã không thể hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ vào lúc 8h sáng 11/2, mà phải bay vào TP HCM để đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 10h sáng nay, Việt Nam Airlines đã tổ chức đưa khách của chuyến bay này từ TP HCM về sân bay Cần Thơ.

Trao đổi với phóng viên , kỹ sư Ngô Thị Đức Hạnh, dự báo viên Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Sóc Trăng, cho biết những ngày vừa qua ban ngày nhiệt độ vọt lên gần 31 độ nhưng ban đêm xuống còn 20. Sự chênh lệnh nhiệt độ ngày và đêm quá lớn, lại gặp lúc ít gió, trời quang mây về đêm đã tạo điều kiện cho hiện tượng bức xạ nhiệt, hình thành sương mù dày đặc.

Dự báo trong vài ngày tới, sáng sớm các tỉnh miền Tây tiếp tục xuất hiện sương mù.

Thiên Phước

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc