Home » Xã hội » Diễn biến bão số 10, tin lũ trên sông Cửu Long
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10

Hồi 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

ban do bao

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, di chuyển chậm lại mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Tin lũ trên sông Cửu Long

Từ ngày 11/09 đến ngày 24/09, ở trung, hạ lưu sông Mê Kông đã có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 700mm như tại Sa Ra Van (Lào): 866mm, Pắk Sế (Lào): 810mm, Không Sê Đông (Lào): 721mm. Do mưa lớn, ở trung hạ lưu sông Mê Kông đã xuất hiện một đợt lũ khá lớn với biên độ lũ lên tại các trạm chính phổ biến từ 3,5-6m, tại các trạm hạ lưu là 1,8-2m.

Hiện nay, lũ ở trung lưu sông Mê Kông đã đạt đỉnh và đang xuống; tại hạ lưu đang lên. Mực nước tại một số trạm chính như sau

Trạm Đỉnh lũ (ngày xuất hiện)

 (m)

7 giờ ngày 27 (m) Ghi chú
Viên Chăn 9,55 (11) 5,80 Đang xuống
Pắk Sế 12,35 (23) 10,39 Đang xuống
Stung Treng 11,76 (34) 11,33 Đang xuống
Kra Chiê   22,69 Đang lên
Cảng Phnôm Pênh   9,14 Đang lên
Phnôm Pênh Basacc   9,98 Đang lên

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước sáng ngày 27/09, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 3,75m (trên BĐ1: 0,25m), trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,03m (trên BĐ1: 0,03m).

Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 01/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 4,0m (ở mức BĐ2); trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,2m (trên BĐ1: 0,2m), sau đó còn tiếp tục lên.

Hồng Minh (Theo TTDBKTTVTƯ)

 

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc