Home » Xã hội » Vỡ toang kênh dẫn dòng công trình thủy điện Sêrêpôk 4A
Khoảng 14h30′ ngày 29/9, kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpôk 4A (nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bất ngờ vỡ toang khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi.

 1

2

Đoạn kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpôk 4A bị vỡ.

Theo quan sát, đoạn kênh bị vỡ dài khoảng 40 mét mỗi bên đã khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân ở dọc 2 bên kênh là thôn 1, buôn N’Drếch A và buôn Giang Pông, nằm trên địa bàn xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) bị ngập nặng. Công trình do Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn làm chủ đầu tư.

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công đã huy động công nhân cùng 1 máy ủi, 3 máy múc, 5 chiếc xe tải chở đất khẩn trương cho đắp 2 đoạn kênh bị vỡ. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, 2 bên đoạn kênh bị vỡ, nước vẫn chảy tràn ra bên ngoài.

 3

Theo người dân địa phương, vào tối ngày 28/9, họ đã phát hiện thân kênh có rò rỉ trước khi bị vỡ.

Đoạn kênh bị vỡ không chỉ khiến hoa màu bị ngập, mà còn khiến nước tràn ra tỉnh lộ 1, đoạn đi qua xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo người dân địa phương, vào tối ngày 28/9, họ đã phát hiện thấy mực nước cao bất thường, thân kênh có rò rỉ nên đã gọi điện báo cho đơn vị thi công. Tuy nhiên đơn vị thi công cho rằng mực nước như vậy là bình thường, không ảnh hưởng gì đến công trình.

 4

Hoa màu của người dân bị cuốn trôi.

Theo ông Dương Văn Xanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn: sự cố nước tràn qua kênh là do nước dâng cao đột ngột gây sạt lở, thiệt hại về hoa màu là không nhiều.

Được biết công trình thủy điện Sêrêpôk 4A đã được xây dựng từ 4 năm nay, đến nay công trình sắp hoàn thành thì xảy ra sự cố. Rất may sự cố vỡ đập không có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh Dân trí ghi nhận tại hiện trường:

 5

6

7

Nhiều nhà dân cùng hoa màu bị ngập trong nước

8

Khắc phục sự cố.

 

Viết Hảo – Nguyễn Quang

Theo dantri

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc