Home » Tiêu Điểm, Xã hội » ‘Mâu thuẫn’ trong cách đối xử của Hà Nội với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Một vị tướng lão thành của Việt Nam cho rằng chính quyền Hà Nội đã cho thấy sự mâu thuẫn khi tổ chức tang lễ rất trang trọng cho Tướng Giáp nhưng không lắng nghe ý kiến của ông khi chiến lược gia quân sự tự học này còn sống.

>> Trả giá quá đắt cho dự án bauxite

>> Nhà văn Nguyên Ngọc : “Phải dừng ngay dự án bauxite Tây Nguyên”

>> Tiền dân bay theo bụi đỏ tây nguyên

tuong giap

Ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội hồi tháng Tám năm 2008.

Thiếu tướng hồi hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, người từng nhiều lần có cơ hội trò chuyện với Tướng Giáp, cho biết rằng nhiều đề nghị của Tướng Giáp đối với nhà nước đã không được hồi đáp.

Ông Vĩnh nói: “Bây giờ thì người ta tổ chức tang lễ của Đại tướng rất là long trọng nhưng mà khi Đại tướng còn đang sống và tỉnh táo, Đại tướng đề nghị không phá Hội trường Ba Đình lịch sử, Đại tướng đề nghị không khai thác bauxite Tây Nguyên, và không sáp nhập cả tỉnh Hà Đông nông nghiệp vào thủ đô Hà Nội hiện đại nhưng mà đều không được chấp nhận và không được phản hồi. Tôi thấy đấy là những mâu thuẫn với nhau”.

Truyền thông nhà nước Việt Nam đã loan tải rất nhiều bài viết ca ngợi công lao của Tướng Giáp, nhưng người ta không thấy họ đề cập gì tới những trăn trở lúc cuối đời của vị danh tướng này như ông Vĩnh đề cập.

Hồi năm 2009, ông Giáp đã nhiều lần gửi thư lên các cấp cao nhất của Việt Nam, kêu gọi ‘dừng các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên’ vì đó là ‘vấn đề hết sức hệ trọng có tác động lớn đến môi trường sinh thái, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng và đến vấn đề phát triển ổn định, bền vững của đất nước’. Tuy nhiên, sau đó dự án vẫn được tiến hành.

Theo voa


317 ý kiến dành cho “‘Mâu thuẫn’ trong cách đối xử của Hà Nội với Đại tướng Võ Nguyên Giáp”

  1. Nguyễn Hoài Thu 11/10/2013

    Có lẽ bây giờ bọn họ đang rất sung sướng khi vị anh hừng dân tộc đã mất đi, và không còn ai có tầm ảnh hưởng to lớn như thế tác động tới họ và những âm mưu tưởng như thông minh nhưng thực chất lại bị thao túng như con rối. Đám tang càng long trọng có lẽ đối với bọn họ chỉ là nghi thức làm-cho-ra-vẻ-hoành-tráng để không bị nhân dân và người nhà Đại tướng phật lòng thôi, chứ còn tấm lòng của họ ở đó được bao nhiêu!

    Reply
    • phương Anh 11/10/2013

      đúng rồi đấy bạn, vậy nên đại tướng mất rồi cũng ko thèm về nghĩa trang Mai Dịch và nằm gần vs mấy ông lãnh đạo :)) chỉ đc ngày xưa thời chiến thôi chứ lãnh đạo bh tham nhũng dã man quá, nợ nước ngoài thì nh, chính sách quy hoạch như dở hơi, chỉ có thế hệ sau này phải trả thôi :))

      Reply
      • Hanna 12/10/2013

        Theo cách nói của các bác ngày xưa thì là Tôi không thèm đồng chí với các đồng chí nữa :))

        Reply
      • Hattori Hanzou 12/10/2013

        Không phải là nhà nước không đưa đại tướng về Mai Dịch mà là đại tướng muốn được yên nghỉ tại quê hương của mình.

        Reply
        • Thang 12/10/2013

          Ko duoc vao cau ah chi co nguyen thu quoc gia moi duoc vao day thoi.

          Reply
          • khanhlinh 12/10/2013

            Được là sao hả bạn, Cụ chỉ đứg sau mỗi Bác Hồ thôi, nguyên thủ quốc gia thì sao

          • Luatnc 12/10/2013

            Biết là thế, nhưng Cụ chưa được tính là nguyên thủ quốc gia. Cũng chính vì thế lễ viếng của cụ không có nguyên thủ quốc gia các nước khác sang viếng

          • có cả nguyên thủ lào và campuchia sang đấy bạn. về quê là do đại tướng yêu cầu chứ ko phải là do ko đc bạn ạ

          • BungSu 12/10/2013

            Đối với 1 vấn đề, bạn nên nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra 1 lời phát biểu nào ! Đừng để người khác xem thường bạn

          • giang 12/10/2013

            Bạn chính là 1 người đứng đầu cho thế hệ ko biết mà nguy hiểm, xin lỗi bạn ông nội tôi là phó thống đốc ngân hàng nhà nước ngày xưa, tương đương với thứ trưởng và bây giờ đang nằm trong đó đó bạn. Mong bạn hiểu về đất nước VN hơn

          • Trần hương ly 12/10/2013

            thưa bạn là cụ Giáp đc vào đó nhưng cụ ko vào , nghĩa trang mai dịch ko đến mức nguyên thủ quốc gia đâu mà đến nghệ sĩ nhân dân cũng đc vào r bạn ạ

          • Theo minh duoc biet thi con 1 vi tri trong Mai Dich de trong va cung hang voi cac Bac Le Duan, Truong Chinh … neu ko nham la của Bac Giap nh do Bac co mong muon ve que huong an nghi thoi. Chu Bac Giap ma ko đuoc vao thi ko co ai trong cac vi lanh dao cap cao thoi nay dc vao ca

          • dương 12/10/2013

            bạn k hiểu rồi…cho cụ vào mai dịch thì k xứng tấm với 1 biểu tượng lừng lẫy như cụ…mai dịch tuy là nới nghỉ của các thứ trường rồi thủ tướng nhưng võ nguyên giáp tuy k phải nguyên thủ gì nhưng cụ với mỗi người việt thì k khác gì là bác hồ thứ 2 nó thiêng liêng lắm nên cho cụ vào mai dịch thì với mỗi người đều cảm thấy k thỏa đáng vì cụ trong lòng con dân việt hơn hẳn những vị kia. 2 là nếu cũng xây cho cụ 1 lăng như bác ở hn thì k đc vì bác hồ đã nằm đây rồi…vậy hay nhất là cụ về quê hương 1 mình cụ 1 phương trời..sau này lăng của cụ xây nên thì ai cũng đều có thể viếng. vậy bắc có bác hồ trung có tướng giáp…rất thỏa đáng lòng người. mình ý kiến vậy :”))

          • Nguyễn Ngọc Anh 12/10/2013

            bác Giáp ko đc vào thì còn ai được vào nữa

          • Trang 12/10/2013

            Vớ vẩn,bắt đầu đến cấp tướng là được vào đấy rồi.

        • Thành Công 12/10/2013

          Bạn nói vậy là sai rồi,người chỉ cần có công lớn với đất nước,người từng đảm nhiểm vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước là có thể về Mai Dịch rồi bạn à,thế nhưng Đại Tướng không muốn về đó tất lẽ là có lẽ riêng,dù sao đại tướng cũng đã an nghỉ và hậu sự đã chu toàn rồi nên thôi mọi người đừng bình luận nữa.Chúc Đại Tướng luôn mỉm cười nơi chín suối!

          Reply
          • Trang 12/10/2013

            Là Đại tướng k muốn về Mai Dịch bạn ạ . Quảng Bình quê cụ còn nghèo , cụ về vs quê hương r sau này ngành du lịch ở đó cũng phát triển hơn . Cụ đến tận khi mất đi vẫn còn lo cho dân cho nước

          • Diệu 12/10/2013

            Theo mình thì đây đang là ngày Quốc Tang của Việt Nam thế là đủ rồi, một mất mát quá lớn về mặt tinh thần trong giai đoạn hiện nay. Còn việc cụ nằm ở đâu thì cũng được cả vì đất nước này ở đâu cũng xem cụ là Vị Anh Hùng Kiệt xuất và chào đón cụ. Ngoài Bắc có Bác Hồ rùi thì Miền Trung nên có cụ là hợp lý. Nội tình đất nước ta chưa đủ tầm bàn đâu các bạn ag mà bàn nhầm có khi mang họa vào thân đó.
            Trân Trọng!

          • Rain 12/10/2013

            vào Mai Dịch làm gì cho chật chội.Về quê mai sau có khi đc xây dựng hẳn lăng tẩm,nơi thờ tự ấy

        • Quang 12/10/2013

          Cụ là được 1 suất ở Mai Dịch nhưng theo ý nguyện của GĐ là đưa cụ về với quê hương :)

          Reply
      • bạn phương Anh nói rất chuẩn

        Reply
      • hạ vũ 12/10/2013

        về chuyện này thì bạn có chút nhầm lẫn. Đại tướng đã di huấn con cháu về điểm an táng từ năm 2006 rồi bạn ạ.

        Reply
    • Vũ Minh Anh 11/10/2013

      Chính quyền Việt Nam :-j

      Reply
    • HATEVN 12/10/2013

      làm mình éo đc coi TV 3 hôm liền :))

      Reply
      • Long 12/10/2013

        óc có nếp nhăn không khi mà phát ngôn ra câu này hả

        Reply
        • Thằng ÓC PHẲNG chấp lm j bạn

          Reply
          • Diệu 12/10/2013

            Đâu có trong óc nó có và có nhiều nếp nhăn đó chứ bạn: Nhưng chứa toàn cứt ngâm. Nói cái câu chó chứ không phải người

      • Hải Châu 12/10/2013

        Không có Cụ Giáp thì mày đéo được xem phim cả đời mày đâu. Ngu không bằng động vật!

        Reply
      • Đồ óc bò

        Reply
      • Cáo 12/10/2013

        Thằng phản động

        Reply
      • Hung 12/10/2013

        thang suc vat

        Reply
      • tao hỏi thật lúc mày sinh ra mà ko có não thì người ta đã nhồi gì vào đầu mày để mày còn thở đến hôm nay vậy, shit hay là đất

        Reply
      • Hung 12/10/2013

        con cho’ dien

        Reply
      • ANTA 12/10/2013

        đúng là nuôi mày phí cơm phí gạo

        Reply
      • Xuka 12/10/2013

        Nick thằng này là Hatevn, hẳn là 1 thằng phản động óc chó

        Reply
      • Huyendo 12/10/2013

        m ko xứng vs những gì m đang được hưởng ngày hôm nay, ra đường đi cẩn thận không ô tô kẹp chết cụ m con chó ạh!

        Reply
      • thuc 12/10/2013

        đúng là ko có óc

        Reply
    • vu toan 12/10/2013

      1 tâm nhìn lơn đã bị những tâmv nhin hạn hep,nhũng lợi ích cá nhân che phủ.quá dắng tiếc.

      Reply
    • Duong Nguyen 12/10/2013

      BÁ nói trên này có sợ hơi nhạy cạm quá hem?? =)))..nhưng mà bác nói quá chuẩn luôn!!!!! (y)

      Reply
    • trương anh phương 12/10/2013

      đừng nói thế .bạn biết gì về chế độ mà nói chúng ta đang trong thời kì quá độ những gì đạt được hôm nay là thành tựu củ cấc cấp lãnh đạo sáng suột bác giáp khi ra đi mĩm cười khi những học trò của bác dường như đang đi đúng đường về an ninh xã hội về kinh tế chỉ có phần văn hóa hơi tồi một chút thôi còn lại nói chung là chưa tới mức quá bi quan

      Reply
    • Văn Chương 12/10/2013

      bài báo thật là mang tính phiến diện và có vẻ như là bài báo nói xấu nhà nước ta.mn nên hiểu là ko phải cứ có công với tổ quốc thì ý kiến j cũng là hay và chính xác.những việc mà ông gì đó nói giờ chẳng ai chứng thực cả mà có đúng thì cũng nên hiểu là những việc ấy dân đều tham gia góp ý chư ko phải là ko xem xét kỹ lưỡng.còn các bạn coment hình như theo phong trào mà ko xem xem có đúng hay ko.chẳng nhẽ các bạn nghĩ nhà nước ta chỉ vùi dập nhân tài ko tôn trọng ý kiến của 1 người lão thành cách mạng sao

      Reply
    • hạ vũ 12/10/2013

      tôi không cho rằng họ sung sướng lắm. dù sao thì Đại tướng khi còn sống cũng là một tượng đài tốt để nhân dân hướng đến và còn có chút niềm tin với chính quyền. họ cũng cần lấy lòng nhân dân lắm chứ. Đại tướng mất đi nhân dân cả nước thương xót như vậy chắc họ cũng phải nhìn lại mình một chút để khi đến lượt ông nào đấy thì cả nước ít nhất cũng ko mở tiệc ăn mừng.

      Reply
    • Huy Hoàng 12/10/2013

      Bài báo thật ấu trĩ, có lẽ muốn gây mâu thuẫn trong nội bộ, không một ai trong chúng ta kiểm chứng những thông tin đó là có thật. Hơn nữa một việc đưa ra có nhiều í kiến trái chiều là chuyện bình thường, nhân dân Việt Nam, nhà nước Việt Nam kính trọng đại tướng. Mong đại tướng yên nghỉ …

      Reply
    • Thuỳ Dung 12/10/2013

      Triệu triệu người luôn biết ơn và nhớ tới Người vị tổng tư lệnh đầu tiên của Việt Nam, người anh hùng của dân tộc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
      Bác đi rồi nhưng hình ảnh Bác vẫn còn mãi trong lòng chúng con…

      Reply
    • đoàn liêm 12/10/2013

      Bác Giáp đã mất xin hãy để bác yên nghĩ tất cả đã là quá khứ,

      Reply
  2. Dân đen 11/10/2013

    Hãy để Bác Giáp yên nghĩ. Con xin thắp một nén nhanh cho Ông, Vui cõi vĩnh hằng Ông nhé, đừng buồn cỏi tạm làm gì.

    Reply
  3. jaiko 11/10/2013

    Bác ra đảo là vì lo tụ tàu khựa chiếm biển Đông, và quê hương bác ở đó!người Việt, chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, tôn kính Bác!chỉ có những kẻ như các bạn mới là những người k tôn trọng Bác!!!!

    Reply
  4. Trang 12/10/2013

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất thì đa số dân thương tiếc vì Việt Nam và Thế giới mất đi một thiên tài. Nhưng có lẽ nhiều kẻ khác đang quyền chức lớn mà mất đi thì đất nước may ra thoát cảnh khốn khó, vô đức như ngày nay.

    Reply
  5. RUBY THỂ CÔNG 12/10/2013

    Thế mới thấy, nhiều lúc những ý kiến đóng góp của những người đi trước luôn đúng đắn ! hãy đợi xem rồi chúng ta sẽ ra sao ???
    Con cầu chúc cho Đại Tướng hãy yên nghỉ thanh thản nơi cõi vĩnh hằng ! Đất nước còn có thế hệ trẻ chúng con cơ !

    Reply
  6. Ngọc 12/10/2013

    cho hỏi là liên quan gì đến Hà Nội thế hả báo? giật tít gớm ý. quan chức cấp cao toàn ở đâu về chứ đc mấy ông ở Hà Nội thế? trụ sở ở Hà Nội nên quy luôn cho Hà Nội à. Đúng là Nhà báo nói láo ăn tiền!

    Reply
    • Ngọc 12/10/2013

      Bạn ko hiểu hay giả vờ ko hiểu thế? Bố bạn làm to ở HN à mà giật mình thon thót thế? Hà Nội ở đây là dùng để chỉ chính quyền VN, chỉ chính phủ. Rất nhiều khi người ta sử dụng tên thủ đô để chỉ chính quyền của một đất nước. Ăn thêm muối đi bạn ạ!

      Reply
      • hoang 12/10/2013

        Chúng ta đều biết mấy ngày qua người dân khắp các tỉnh thành trên cả nước và rất nhiều người dân Hà Nội đểu dành thời gian và cả sức lực với mong muốn được vào viếng vị Đại Tướng vĩ đại của dân tộc để tỏ lòng thành kính với Người, thế nên sử dụng tiêu để “”Mâu thuẫn” trong cách đối xử của Hà Nội” dễ khiến nhiều người nghĩ Hà Nội để chỉ người Hà Nội mà bạn :) Mình đọc tiêu đê xong cũng hiểu theo ý đó.

        Reply
      • Hoang 12/10/2013

        Mình thấy bạn mới là ng cần ăn thêm muối ấy :)
        Và bạn đọc cái tít k thấy nó bị điên à mà bạn còn đi ném đá ng khác?

        Reply
        • Hai Chau 12/10/2013

          Người viết báo chắc cũng đội lốt báo nhưng mang tim thỏ. Viết lên nhưng không dám gõ đích dách quan chức tại Hà Nội mà phải dùng từ HN nói chung. Bây giờ mà có chiến tranh thì chỉ trong chốc lát là mất nước. Nhìn mặt một lãnh đạo vào viếng Đại tướng thấy thật bỉ ổi!

          Reply
      • Bạn có hay đọc báo và xem tin tức không vậy?
        những cụm từ như “động thái của Bình Nhưỡng”, “động thái của New York”, hay “hành động của Bắc Kinh”…. là sao?
        Hà Nội ở đây thế nào thì có lẽ bạn cũng có thể tự hiểu chứ?

        Reply
        • Ngọc 14/10/2013

          bạn ạ. mình đọc báo hàng ngày. mấy cái cụm từ bạn vừa bảo ý, ng ta dùng để chỉ chính quyền của một địa phương thôi. còn ở đây ng ta ám chỉ chính phủ VN nhưng lại dùng cụm từ Hà Nội để chỉ. vấn đề này nó mang tính chất quốc gia nên mấy ông cầm quyền ở thành phố Hà Nội không có được tham gia đâu bạn.

          Reply
      • Ngọc 14/10/2013

        xin lỗi chứ bố mình mà làm to thì mình cũng bảo bố cứu hộ cho nhà bạn ít I-ốt.

        Reply
  7. trần tốc 12/10/2013

    không liên quan.
    Đại tướng có thể tham dự nhưng họ có thể ko nghe. Quân sự và kinh tế liên quan đến nhau nhưng những vấn đề này nta cũng phải cân nhắc nát óc ra rồi.
    Theo mình cái bài này nên bỏ bỏ dẹp xóa.
    Thái độ gay gắt quá vớ vẩn.

    Reply
    • linh 12/10/2013

      b ơi cái gọi là “nát óc” đấy có thực sự phục vụ cho đất nước ko hay chỉ là cho lợi ích của họ?!

      Reply
    • chắc bạn ko biết về vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên? vụ việc khiến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là ng đầu tiên bị đâm đơn kiện (nhưng sau bị TAND bác đơn, lý do bác đơn thì chắc ai có não cũng phải hiểu,..) ? và đại tướng võ nguyên giáp “Vào đầu năm 2009, Võ Nguyên Giáp có nhiều góp ý về các sự kiện lớn của đất nước. Tiêu biểu là việc góp ý về Dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên, không dưới 3 lần, ông đã viết thư yêu cầu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dừng dự án này,[36] vì lý do an ninh quốc gia và vấn đề môi trường.”, cái này đều trên wiki hết đó bạn.
      haizzz mình thấy ko có lửa làm sao có khói, chính quyền ko vì dân thì dân sẽ phản ứng thôi, cứ vì nước vì dân như đại tướng thì ai chả kính trọng!!!

      Reply
  8. NhotChun 12/10/2013

    không phá Hội trường Ba Đình lịch sử, không khai thác bauxite Tây Nguyên, và không sáp nhập cả tỉnh Hà Đông nông nghiệp vào thủ đô Hà Nội.. thì lấy đâu ra tiền ăn chặn từ vật tư xây dựng, tiền đút lót thầu công trình, và tiền giá trị bán đất tăng vọt (từ đất Ngoại Thành thành đất Thủ Đô) – dành cho CÁC VỊ ẤY !!

    Reply
  9. khách qua đường 12/10/2013

    không biết đây là cái trang báo j.
    cái trich dẫn có tin tưởng được không. ng thì mất juj bgio ai làm chứng mà nói như thế.

    Reply
    • Hoàng Quân 12/10/2013

      Không thể trách bạn được .bạn còn quá trẻ và quá thiếu hiểu biết trong mọi chuyên.

      Reply
      • nguyen thanh hai 12/10/2013

        bố mày cũng trẻ trâu nên mới sinh ra mày đó, súc vật

        Reply
  10. bài báo này viết có cái đúng nhưng cũng có cái dở, nhiều cái bất cập nhưng ko nên tiêu cực quá mà hãy nghĩ rằng mình đều là con người việt nam hãy lấy tấm gương của Đại Tướng luôn học tập và rèn luyện để mà phấn đấu. biết đâu 1 ngày nào đó chính bạn lại là người lãnh đạo

    Reply
  11. Lê Hoàng Hà 12/10/2013

    Vĩnh biệt Người! Đại tướng vĩ đại nhất đất nước Viẹt Nam.

    Reply
  12. tongson 12/10/2013

    Tất cả chúng ta nên suy nghĩ và hành động hướng thiện. Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại!

    Reply
  13. Mai Trường Giang 12/10/2013

    Đã bình luận đả kích thì hãy ghi rõ ràng họ tên của mình ra đi chứ đừng có giấu tên đằng sau bàn phím nữa.
    Nếu không có ngài Đại Tướng thì có lẽ đã không có chính phủ như bây giờ, đã không có các ông to ngồi chiễm chệ phán bừa vào dân. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp rất đúng về không phá Hội trường Ba Đình lịch sử, Đại tướng đề nghị không khai thác bauxite Tây Nguyên. Đặc biệt là Hội trường Ba Đình lịch sử.
    Xin vĩnh biệt Ngài! Người Đại Tướng vĩ đại nhất của Việt Nam và toàn nhân loại, người ta nói trước kia Ngài chỉ là 1 giáo viên lịch sử, nhưng có ai để ý rằng Ngài đã vượt qua giới hạn để trở thành 1 Người viết nên lịch sử cho con cháu đời sau. Chính Ngài đã tạo nên lịch sử và viết lên những trang sử cuối. Năm 2012 Việt Nam đã có quá nhiều mất mát nhưng mất mát lớn nhất là Ngài đã ra đi.
    XIN VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. CHÚC ĐẠI TƯỚNG ĐƯỢC YÊN NGHỈ VÀ ĐƯỢC ĐOÀN TỤ VỚI BÁC HỒ VÀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH KHÁC ĐÃ RA ĐI Ở THẾ GIỚI BÊN KIA.

    Reply
    • khanhlinh 12/10/2013

      Đúg đấu bạn ạ :) Cụ dã sống và cống hiến hết lòng rồi, nên hãy để cho Cụ đc an nghỉ, dừng bới móc làm gì nữa :)

      Reply
  14. Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/10/2013

    Tự nhiên mất niềm tin vào chính quyền VN gê gớm

    Reply
  15. ngọc 12/10/2013

    ôi trời!!!!!!!! chính quyền có còn coi lời của đại tướng ra gì nữa không………

    Reply
  16. lazy 12/10/2013

    kiểu như , cha dạy con không nghe là con không ngoan, nhưng dù vậy cha chết chả nhé con không thương, không chôn cất ??
    có nghe theo lời đại tướng hay không, còn phải suy xét, nhưng người đã mất thì việc tiễn đưa đối xử phải long trọng thôi
    Cái người đưa ra cái ý kiến trong bài và bài báo này muốn gì?? Đại tướng đã mất, xin để ngài yên nghỉ, đừng lấy tên đại tướng ra nói những chuyện liên quan đến chính quyền này kia làm gì. Xưa người còn sống đã không thực hiện được, vậy nay Người đã đi nói liệu có thực hiện được ??
    Nếu ko hiểu thế sự thì không nên bàn…

    Reply
    • hãy tìm hiểu kỹ về những vấn đề mà bài báo nhắc đến rồi hãy cm nhé, mình thấy báo nói ko sai đâu, nếu bạn thường xuyên theo dõi chính trị nước mình thì hiểu ngay. chịu khó gg tìm hiểu thông tin về vụ khai thác bauxite & những hậu quả của dự án, vụ đại tướng 3 lần kiến nghị lên thủ tướng,… đảm bảo sau khi gg xong bạn sẽ k còn cm như vậy nữa đâu 😀

      Reply
      • nó nằm ngay trong 3 cái link liên kết ở đầu bài đó !!!

        Reply
        • nguyen thanh hai 12/10/2013

          mày ngu vừa phải thôi, trang này của tụi phản độnng thì cái gì nó viết mà chẳng để tạo dựng cơ sỡ để sau này dựa vào đó mà dẫn chứng. ngu hết biết đi chỉ con người ta đọc mấy cái tầm phào, phiếm diện ko khách quan để rồi đưa ra bình luận mang tư tưởng cục bộ, không xây dựng mà phá hoại. tư tưởng đó là phản động chứ ko phải vì dân vì nước đâu. ta khinh

          Reply
          • người ko phân biệt được đâu là phản động vs đâu là những ng dân đang bức xúc về những vấn đề chính trị thì mới là ng ngu nhé :-j
            ngta bảo đi tìm hiểu về những vụ việc liên quan chứ ai tuyên truyền chống phá gì đảng đâu!!!
            bh đi khai thác quặng r gây ảnh hưởng đến kinh tế, môi trường, ảnh hưởng đến ng dân thì ngta chả bức xúc, đến cụ Giáp còn 3 lần gửi thư yêu cầu dừng khai thác quặng đấy thế hóa ra cụ cũng phản động à??
            ko còn gì để nói vs một số thành phần đầu óc có vấn đề

  17. CHAIUYTSKI 12/10/2013

    hay tin đại tướng qua đời
    lòng tôi đau xót rụng rời chân tay
    tiếc chẳng thể đến ngay bên cạnh
    buồn vì người đã mãi đi xa
    ôi thôi nước việt của ta
    liệu còn ai khác tài ba hơn người
    cố nén nấc khẽ cười một mép
    thiên hạ giờ khuôn phép còn không
    tiếng ai oán dậy khắp đồng
    quan tham làm loạn từ trong ra ngoài
    xưa 3 tắc gươm cài đai áo
    chém giặc trời gây tạo giang sơn
    rửa thù bỏ nỗi căm hờn
    nhân dân bốn cõi nhớ công ơn ngài
    thời tam quốc hổ oai Vân, Vũ
    nay nước nhà đại thụ Giáp, Thanh
    một đời hào kiệt liệt oanh
    thác đi thôi cũng đã thành thánh nhân…

    Reply
  18. 0972281079 12/10/2013

    mấy thằng chính phủ được cái mỏ ăn. kêu đâu dạ nấy. thời nay k thể tin tưởng vào bọn chúng dc. các thằng con ông cháu cha dốt như bò mà làm công an.. đưa vô hết trơn. còn người có năng lực thì bỏ. sớm muộn bọn nó phải bị đày 18 tầng địa ngục

    Reply
  19. dang tin rao vat 12/10/2013

    mat niem tin wa, ko biet roi nuoc ta se di toi dau

    Reply
  20. First Love 12/10/2013

    Chúng ta rất cám ơn người đã có bài viết về vấn đề này. Và để trong đầu một” dấu chấm hỏi” lớn trong thời cuộc bây giờ. Và chúng ta không nên phát ngôn một cách thiếu thận trọng. Hãy dành tất cả lòng thành kính, trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Để bác yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, về với gia đình của những người lãnh tụ vĩ đại; Bác Hồ, Trần Hưng Đạo,… Giá trị,lịch sử nhân loại sẽ luôn còn mãi với thời gian.

    Reply
  21. Văn 12/10/2013

    Việc gì phải nghe theo ông Giáp, quyền hành giờ nằm trong tay chúng tớ sao lại phải nghe theo một ông già đã về hưu và đang nằm chờ chết.

    Còn việc tổ chức đám tang thì có lợi cho tớ, người dân sẽ bảo chúng tớ sống có trước có sau, tiền tổ chức đám tang thì lấy từ ngân sách ra, tội đéo gì không làm cho hoàng tráng vào.

    Reply
  22. nguyen minh tam 12/10/2013

    ong giap co tam nhin xa,hieu duoc su nghiem trong cua sau nay neu cu khai thac,vay ma nha nuoc ta,ngoai thi tung ho hoc tap va lam theo tam guong hcm,nhung trong thi nhung to phong bi duoc dut trong ngan keo.

    Reply
    • Tuấn 12/10/2013

      Bây giờ chả ai học tập theo HCM đâu, khó lắm, phát động phong trào ấy là để lèo mấy thằng dân ngu thôi. Học tập bác Mạnh dễ hơn nhiều.

      Reply
  23. duoinet 12/10/2013

    Đại tướng có lý của người, nhưng đảng và chính phủ cũng có cái lý của họ. Các bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi phán xét, còn cái website này, nhảm, dám lôi tin chính trị ra để câu view câu like, cẩn thận ko là đóng cửa website sớm!

    Reply
    • Tuấn 12/10/2013

      Việc chính trị thì dân không được bàn sao? Hay nó chỉ dành cho mấy thằng trong bộ chính trị thôi.

      Reply
    • muquecamdiec 12/10/2013

      chinh phu co’ cai ly’ cua ho??? vai~ leu` voi suy nghi cua may`. dau` bo` oc’ cho’ ah me gio nay con` ca ngoi chinh quyen the??

      Reply
  24. thbd 12/10/2013

    Việt Nam ơi!!!

    Liệu các người có lấy đó làm gương
    Để khi nhắm mắt non sông phải phải cúi đầu.

    Đại tướng an nghỉ, lịch sử là thứ sẽ phán quyết công – tội một cách công bằng nhất!

    Reply
  25. Hoang 12/10/2013

    Hờ, hờ, hờ Văn nói đúng đấy, sau này quốc hội sẽ thông qua khoản ngân sách khoảng độ 570 tỷ dành cho đám tang ông Giáp, bao gồm xe cộ, quân nhạc, an ninh, máy bay, làm đường, xây mộ..vv

    Không phải lăn tăn, nghĩa tử là nghĩa tận, người dân VN vốn tin tưởng vào đảng và chính phủ sẽ không thắc mắc gì đâu.

    Reply
  26. nguoi ha tay 12/10/2013

    cho hỏi tỉnh hà đông là tỉnh nào thế?

    Reply
  27. VTV1 12/10/2013

    nói chung là Lãnh đao h thì vẫn hô hào lấy ý kiến của dân với của cưu chiến binh cho nó có trước có sau 1 nhưng ai biết được là những y kiến mà tâm huyết các người viết ra và báo cáo được làm giấy vệ sinh rồi.
    Đại Tướng ra đi rồi thì hết thời oanh liệt của con cháu Bác Hồ . bây giờ chỉ còn thời buổi chém dân trèo đầu dân thôi chứ hok còn phục vụ nhân dân đâu

    Reply
  28. Lê Xuân Hà 12/10/2013

    Ờ, mà việc đéo gì phải cắt những kênh truyền hình giải trí đi nhỉ. Thằng nào thương tiếc ông Giáp thì đóng cửa lại mà khóc, tự tắt tivi đi, đéo ai bắt chúng mày xem Tivi.

    Reply
  29. người không tên 12/10/2013

    sẽ không còn vị đại tướng thứ 2..

    Reply
  30. người không tên 12/10/2013

    sẽ không có vị đại tướng thứ 2..

    Reply
  31. tran 12/10/2013

    Một đảng thực tế là như vậy đấy, người dân mãi mãi vẫn bị bịt mắt thôi ,con quan rồi lại làm quan mà . xã hội bất công là như vậy, người dân dù có giỏi đến mấy cũng chỉ làm chức vụ con con thôi mọi người cứ nhìn xem quan chức việt nam bây giờ là gốc gác của những quan chức đời trước toàn bộ đại đa số là con ông cháu cha qua đời trước hết. may ra được một vài thằng con có tài thì dân được nhờ nhưng mà đại đa số những thằng ít học nhưng nhiều bằng cấp .mọi người tự hiểu thằng dốt lãnh đạo thì làm sao có tầm nhìn làm sao có thể đưa đất nước phát triển đi lên ma kéo lùi đất nước so với thế giới cả trăm năm liền buồn thay cho đất nước việt nam càng ngày anh càng thêm khổ đại đa số quan chức đều tham nhũng

    Reply
  32. Hoang 12/10/2013

    Kinh không này:

    Nhịn cơm trưa, biển người chờ viếng Đại Tướng.
    http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnhat/20131012131108916/nhin-com-trua-bien-nguoi-cho-vieng-dai-tuong.html

    Cả triệu người đang lên đồng tập thể, Phải viết là viếng cái xác khô chứ.

    Trích bài báo:

    “Bác Đinh Thị Nhiên (SN 1963) một trong những người dân đầu tiên vào viếng Đại tướng chia sẻ: “Biết ơn Đảng và Chính phủ đã tạo điều kiện cho người dân như tôi được vào viếng Đại tướng lần cuối. Tôi thật sự xúc động, nếu có thể tôi ước Đại tướng sống thêm vài chục năm nữa cho dân giàu nước mạnh”.

    Đấy người dân cảm ơn đảng và chính phủ đấy, vài trăm tỷ bõ bèn gì, nghìn tỷ cũng chẳng sao.

    Reply
    • Tùng 12/10/2013

      Ờ, đúng là dân Việt thích sùng bái cá nhân. Ông Giáp sống mấy chục năm nữa để làm gì? Ỉa đái cũng không tự làm được, ăn thì người khác phải đút cho, mắt thì mờ, đầu óc thì lẫn lộn, sống thêm chỉ khổ. Thế mà còn mong ông ấy sống thêm mấy chục năm nữa, đúng là đạo đức giả.

      Reply
      • LOng 12/10/2013

        Toàn bọn đần độn ngu dốt, đọc mà thấy buồn cười, dân VN thành dân ngu hết từ bg thế này

        Reply
  33. ngocvq 12/10/2013

    Gio moi noi thi co ich gi,

    Reply
  34. Hoài Nam 12/10/2013

    Đại tướng muốn an nghỉ ở quê nhà là có tính toán hết đấy các cô các cậu ạ…thứ nhất đại tướng rất am hiểu phong thủy vì núi rồng không chỉ đẹp về phong cảnh, thế núi, hướng biển, mà nơi đây còn chứa đựng nhiều câu chuyện và di tích rất đặc biệt.Vị trí Đại tướng an táng có thể quan sát được toàn bộ khu Vũng Chùa – Đảo Yến. Đại tướng chọn nơi an nghỉ là ở quê nhà vì muốn đẩy mạnh ngành du lịch tạo công ăn việc làm cho người dân tỉnh Quảng Bình. Đó là tầm nhìn xa trông rộng của Đại Tướng chứ ko phải suy nghĩ nông cạn như các bạn trẻ trâu là ko thèm về nghĩa trang Mai Dịch nằm cách các cụ lãnh đạo đâu ạ!

    Reply
  35. ĐẠI NAM 12/10/2013

    lũ chó phản động chúng mày,đời ông cha chúng mày ngu theo VNCH rồi giờ đến lượt bọn mày ăn cứt của bọn nước ngoài đòi chống phá nhà nước CHXHCN VIỆT NAM ư?

    Reply
    • Lưu 12/10/2013

      Chú này bị nhồi sọ kinh thật

      Reply
    • MuQueCamDiec 12/10/2013

      cong nhan dong` chi nay yeu che do va chinh phu? kinh :((

      Reply
  36. tôi yêu việt nam 12/10/2013

    viết vớ vẩn quá! đừng hòng chia rẽ dân tộc việt nam! ăn 1 đồng của giặc mà quên đi mình cũng là người việt nam! đại tướng là niềm tự hào của dân tộc, là vị tướng đáng kính của toàn thế giới này!!!! đừng lấy những chuyện vớ vẩn ra mà viết…..sờ vào chán xem mình có phải là chó của giặc phản động ko

    Reply
    • nguyen thanh hai 12/10/2013

      tôi đồng ý với bạn bằng tinh thần dân tộc và trí tuệ của 1 người có học.

      Reply
    • Đoàn Kết 12/10/2013

      Vớ vẩn thật, người Việt có đoàn kết bao giờ đâu.

      Reply
  37. Đông Trần 12/10/2013

    Mấy ba nên tập trung làm kinh tế kiếm cho con chút cháo đi, rảnh hơi quan tâm đến mấy vấn đề chính trị cho mệt đít…

    Reply
  38. Đại tướng là người liêm khiết.lâu nay bọn họ chỉ coi Đại tướng là cai gai cuối cùng sót lại thôi.Đại tướng ko cho con cái tham gia chính trường cũng vì ông thấy cái bộ máy nha nc bay giờ “ko dc như xưa”

    Reply
  39. Phượng Hổ Báo 12/10/2013

    vĩnh biệt người – người anh cả của quân đội nhân dân VN, mong người yên nghỉ, những trăn trở lúc cuối đời của người cũng vẫn chỉ là vì dân tộc, vì đất nước, đúng là vị anh tài, khi sắp trở về với cát bụi người vẫn trăn trở những vấn đề mang tính thời đại, lúc này đây con rất xúc động, ko biết phải nói j, chỉ mong người ra đi thanh thản…….

    Reply
  40. nguyễn quang hưng 12/10/2013

    mac du toi khong sinh ra trong thoi chien tranh loan lac. nhung neu phai doi,phai thay the, phai hi sinh,toi nguyen đổi được mạng sống của mình cho bác hồ và đại tướng tôi sẵn sàng hi sinh vì bắc và vị đại tướng những anh hùng dân tộc những con người sống quên mình vì dân.tôi ngàn đời biết ơn bác và đại tướng.

    Reply
    • Bác 12/10/2013

      Ôi, con chiên ngoan đạo của Bác. Bác rất cảm ơn cháu, nhưng trước hết cháu cần học tập cho tốt, viết tiếng Việt cho đúng ngữ pháp, châm câu cho đầy đủ, có vậy người khác mới hiểu cháu muốn nói gì. Nếu không bọn phản động nó cười cho, Bác cũng muối mặt với thế hệ thanh niên các cháu mất.

      Reply
      • NGUYỄN THANH HẢI 12/10/2013

        Mày cũng đi học lại đi, đừng nói người ta mà không biết xem xét lại chính mình.

        Reply
  41. Hoàng 12/10/2013

    ông Giáp nằm thực vật mấy năm này ở viện 108 rồi, rút ống thở ra là toi, thỉnh thoảng nhân dịp kỷ niệm gì đấy mấy lãnh đạo lại chiếu hình ông Giáp lên tivi trông như xác ướp Ai cập ấy.

    Ông ấy chết được là tốt, tiếc cái gì.

    Reply
  42. cắt tv mấy hôm.ko xem dc bóng đá

    Reply
    • Lê Tuấn 12/10/2013

      Không xem được cả mấy trận quần vợt hay giải Thượng Hải Master, Đan Mạch cái bọn truyền hình cáp.

      Reply
  43. Võ Nguyên Giáp 12/10/2013

    XIN LỖI CÁC BẠN TRẺ TRÂU, BÁC ĐÂY MỚI RA ĐI MÀ CÁC BẠN LEO LÊN ĐẦU BÁC NGỒI RỒI SAO. CÁC BẠN CÒN TRẺ TRÂU RÁNG ĂN CỎ CHO THÔNG MINH SẼ HIỂU ĐƯỢC CHÍNH TRỊ LÀ NHƯ THẾ NÀY NHÉ. CÁC BẠN ĐỪNG LÀM ANH HÙNG BÀN PHÍM TỘI BÁC LẮM.

    Reply
  44. Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/10/2013

    Nhà nc ta đúng là…, cụ còn sống sao k tôn trọng cụ, lúc cụ ra đi roaj thì á…, đúng là…, cụ mất oajj còn bít j nữa, đúng là nhà nc ta…!!!!!!!!

    Reply
    • Đỗ Thảo Nguyên 12/10/2013

      Mình nghĩ là ko nên bàn luận chuyện cụ Giáp yên nghỉ ở đâu vì tất cả là do ý nguyện của cụ và nếu các bạn đọc bài viết “Tầm nhìn văn hóa về việc lựa chọn nơi an nghỉ của cụ” thì các bạn sẽ hiểu tại sao cụ lại có tâm nguyện cuối cùng như thế. Còn chuyện khi cụ vẫn đương thời, các ý kiến của cụ ko được nhà nước và chính phủ Việt Nam tiếp thu thì có lẽ có nhiều nguyên do. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, sẽ ko hiểu hết được mọi vấn đề.

      Reply
      • NGUYỄN THANH HẢI 12/10/2013

        Tôi tán đồng ý kiến của bạn!

        Reply
      • Bình 12/10/2013

        Tại sao bạn lại tự cho mình là “những người ngoài cuộc”, bạn không phải người Việt Nam sao, và bạn không có quyền được bàn đến các vấn đề của đất nước sao?

        Reply
  45. NGUYỄN THANH HẢI 12/10/2013

    MỘT TRANG THÔNG TIN CỦA BỌN PHẢN QUỐC, MƯU ĐỒ LẬT ĐỔ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ 1 CÁCH LỘ LIỄU VÀ ĐÊ HÈN LẤY NHÂN CÁCH VÀ SỰ RA ĐI CỦA ĐẠI TƯỚNG LÀM ĐIỂM DỰA GÂY MÂU THUẪN TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC ĐÂY CÁC BẠN. KHỐN NẠN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG …. SÚC VẬT CÁI LŨ BAN BIÊN TẬP NÀY.

    Reply
    • Bình 12/10/2013

      Sao bạn cực đoan vậy, bạn phải để người dân được quyền nói lên tiếng nói của mình chứ.

      Nếu bạn chửi ban biên tập của một tờ báo khác như vậy thì liệu conmment của bạn có được đăng lên như vậy không?

      Reply
      • NGUYỄN THANH HẢI 12/10/2013

        Theo tôi nghĩ bạn không phải người Việt Nam mà là người nước ngoài biết nói tiếng Việt đúng không. Thế nên bạn chẳng hiểu gì về chúng tôi cả, một hành động và 1 lời của chúng tôi mà bạn cho là cực đoan thì đã nói lên tất cả. Người Việt Nam yêu dân tộc, yêu hòa bình. Tin vào sự lãnh đạo của Nhà nước. Nên chúng tôi có quyền bật lại bất cứ cái gì mà tôi cho là không đúng. Bạn cũng trong ban biên tập của cái web hỗ lốn này ah. bạn có quyền binh nó mà mắng tôi, nhưng cái commnent này đúng mà việc gì phải xóa. với lại nếu người ta làm đúng thì chửi làm gì. Bạn đừng so sánh khập khiểng lắm. thanks you

        Reply
        • Lê Văn Xuân 12/10/2013

          Này, Tao là người Việt Nam đây, tao không đồng ý với não trạng của mày, ai cho mày cái quyền đại diện cho người Việt Nam.

          Reply
          • NGUYỄN THANH HẢI 13/10/2013

            Dĩ nhiên tao quyền khi não tao chẳng phẳng như não của mày.

      • đức an 12/10/2013

        cái cần vẫn luôn là bằng chứng

        Reply
  46. Trần Văn Tính 12/10/2013

    Lúc sống thì chẳng tôn trọng các ý kiến cụ, lúc chết thì tổ chức rầm rộ, tốn tiền của dân. Cụ vốn là người liêm khiết, nếu biết phải tốn kém tiền bạc của người dân cho đám tang của mình như thế này chắc cụ chẳng yên lòng đâu.

    Reply
  47. Dương Hoàng Khánh 12/10/2013

    Người thì bảo là yêu nước, ủng hộ nhà nước, nhà nước nhiều cán bộ tâm huyết. Người thì bảo là chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta đang ngày càng mục rỗng, các cán bộ lãnh đạo tha hóa và biến chất. Sự thật thì không hẳn như vậy, hai điều. Trong bất kì xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu, có mặt tốt mặt xấu, chúng luôn tồn tại song hành với nhau. Cái xấu xa giúp thử thách ý chí nhân dân Việt Nam, đứng lên đấu tranh, loại bỏ chúng. Quan trọng là chúng ta có dám đứng lên đấu tranh hay không…Nhất là thế hệ trẻ các bạn hãy tạo dựng cho mình một quan điểm, lập trường và hành trang thật đúng đắn, và đặc biệt các bạn hãy học tập noi theo tấm gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – biểu tượng cho một thiên tài hết lòng vì quê hương đất nước, không hề toan tính cho bản thân, không biết thông tin trên có xác thực ko nhưng nếu sự thật la như vậy thì cụ quả là một con người vĩ đại, cho dù tuổi cao sức yếu vẫn hết lòng lo nghĩ cho vận mệnh quốc gia…Nếu VN chúng ta có nhiều người như tướng Giáp thì VN sẽ vươn ra rất xa trên thế giới. Đến khi nào, Việt Nam mới lại xuất hiện những vị tướng kiệt xuất như Trần Hưng Đạo hay Đại tướng Võ Nguyên Giap đây, có lẽ phải là một khoảng thời gian rất lâu sau. Thật sự vô cùng cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

    Reply
  48. nhung 12/10/2013

    mình đọc xong và cảm thấy buồn. Tất cả mọi người chỉ ngồi đây mà tranh luận về cái vấn đề thật sự là không biết đúng hay sai. Lại còn đi so sánh này so sánh nọ. Ai cũng là tất cả của việt Nam. Nếu không có người này góp sức người kia thì sao có được thành công. Nhắc đến chuyện an nghỉ mới buồn cười: cụ cống hiến cả một đời người cho tổ quốc cuối cùng chỉ là để được an nghỉ ở nơi tốt nhất à? Tất cả những điều mà nhà nước đang làm là do ước muốn của cụ. Còn việc lúc cụ còn sống nhà nước mình đã và làm gì thì hãy để nó yên nghỉ theo.Dù thế nào Cụ cũng muốn con dân yêu mến của cụ hoà thuận với nhau mà.

    Reply
  49. Mai Lan 12/10/2013

    Nếu sự thật là chế độ chính trị xã hội ở VN đang tha hóa thì việc phản động để làm đất nước tiến bộ hơn nhưng vẫn phát triển theo khuynh hướng XHCN cũng ko có gì sai cả. Miên là làm sao phát triển đất nước,cải thện đời sống nhân dân.

    Reply
    • Lê Chí Bằng 13/10/2013

      Nằm mơ mà phát triển hả bạn?

      Reply
      • Vũ Gia Linh 14/10/2013

        Sự bất cập là sự thật và mọi người đều nhìn thấy rõ!! Tướng Giáp tài nhưng chỉ tham mưu…bác đã cố ,cố hết sức. ….Cá nhân mình khi đọc bài báo này mình không bất ngờ…nhưng chỉ day dứt 1 điều là không nên lan truyền thêm bài báo này nữa…..vì nó có thể giết chết tinh thần của cả 1 thế hệ trẻ! đơn giản chỉ vậy thôi…đôi khi có những điều không nên biết thì tốt hơn

        Reply
        • Nguyễn Phương Duy 14/10/2013

          đồng ý với quan điểm của bạn. Muốn mọi thứ thay đổi thì bản thân mình phải thay đổi trước đã. Bản thân mình đang cố gắng thay đổi từ suy nghĩ, cách hành động, ứng xử với mọi người, với xã hội. Mình nghĩ đừng nên đổ lỗi quá nhiều cho chính quyền.

          Reply
      • lionking 14/10/2013

        nếu con người ko có ước mơ và hoài bão thì đã không có Việt Nam ngày hôm nay rồi bạn à

        Reply
    • Dat Viet 14/10/2013

      Bạn MaiLan ah. MÌnh không biết thực hư trong câu chuyện là như thế nào nhưng nếu bạn là một người có một tấm lòng vì nước vì dân thì bạn sẽ ko nói ra những điều như vậy (nguyên văn Bạn Lan)” việc phản động để làm đất nước tiến bộ hơn nhưng vẫn phát triển theo khuynh hướng XHCN cũng ko có gì sai cả”. Những kẽ phải động chúng muốn lật đổ chính quyền XHCN VN chung lại chúng củng chỉ vì lợi ích nhóm mà thôi. Và đứng đằng sau là một con số ẩn danh họ mốn lật đổ chính quyền vn thay vào một chính quyền mới để chúng thực hiện những lợi ích riêng của chúng. Nhừng kẻ này chúng còn giã tân hơn cả “Hòa Thân”, chúng đẩy đồng bào ta vào cảnh ” nồi da nấu thịch lẫn nhau”, hàng ngàn người thêm một lần nữa phải ngả xuống.
      Sinh thời lúc Bác còn sóng bác chỉ có một di nguyện đất nước ta hoàn toàn giải phóng dân ta ai củng có cơn ăn áo măc, Cả cộc đời của Bác chỉ vì nước vì dân. Nhưng trong thời bình có những con sâu đã làm xấu đi hình ảnh của người lính cộng sản. Nếu bạn là một người vì nước vì dân thì bạn hãy thể hiên bản lĩnh vì nước vì dân loại bỏ đi những con sâu đó để làm cho hình ảnh của người lính cộng sản tươi sáng hơn.
      Và chắc chắn rằng cái chế độ mới như bạn nói rồi cũng sẽ đi vào cái vòng luẩn quẩn thôi. Và cứ thế dân ta lại cứ đỗ máu để những kẽ cơ hội trục lợi.
      Thay vào đó để đồng bào ta không phải đổ máu một vì những thứ phi nghĩa chúng ta hãy loại bỏ những con sâu đó và chọn một người có tài có đức lên lãnh đạo đất nước.

      Reply
      • Lê Tuấn 14/10/2013

        Tốt nhất là đập đi xây mới, không sửa chữa được đâu, chẳng ai lại tự tay tước bỏ quyền lực và vai trò lãnh đạo của mình.

        Sâu giờ nhiều hơn rau rồi, vứt nồi canh đi, nấu lại nồi khác nhanh hơn là ngồi nhặt sâu, biết bao giờ mới nhặt xong, mà nhặt sâu xong thì rau cũng hỏng mẹ nó rồi, chẳng ăn được.

        Reply
      • Lê Tuấn 14/10/2013

        Bây Giờ sâu nhiều hơn rau rồi, ngồi mà nhặt sâu thì biết đến bao giờ, mà có nhặt sâu xong thì rau cũng hỏng mẹ nó rồi, không ăn được.

        Tốt nhất là nấu nồi canh mới, vừa nhanh, vừa ngon.

        Reply
        • nguyễn tuấn anh 14/10/2013

          buổi láo nháo này – nấu nồi canh khác là đúng – vd là đò rách ngáng trộ nhiều quá …phải kiên quyết (hơi máu lạnh tí cũng đươc)!!!

          Reply
        • Lão Già 15/10/2013

          Còn rau đâu mà nhặt. Nấu canh mới thì dễ nhưng … lại làm khổ dân nữa.

          Reply
      • Huê 14/10/2013

        hay quá, nói rất hay, chiến tranh là gắn liền với:” máu và nướt mắt” của biết bao người vô tội.Cuộc sóng này thật ngắn ngũi, hãy chung tay xây dựng và tận hưởng cuộc sống hòa bình.

        Reply
        • hieu 14/10/2013

          lãnh đạo bây giờ 1/2 là những con sâu đục khoét, ăn sương máu của nhân dân các bạn ak.xã hội VN khó tiên tiến được, được mấy người như cụ Giáp..

          Reply
          • Chắc Đại tướng buồn lắm, bao nhiêu năm lo cho dân tộc, cho đất nước để ngày nay đang bị hủy hoại dần mà không làm gì được. Thật đau lòng, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả

    • Phuongtd 14/10/2013

      Bạn Mai Lan đọc commnet của bạn Nguyễn Ái Quốc nhé. Bọn phản động cũng chỉ vì lợi ích nhóm.

      Reply
      • Lê Tuấn 14/10/2013

        Lợi ích nhóm nằm trong chính quyền chứ đâu xa, những Vinashin, Vinaline, Vinacomin… chính là bọn Phản động chứ ai nữa, ….

        Reply
        • Van Dũng 14/10/2013

          Bạn nói thế thì hãy nên suy ngâm lại đi. Liệu cái người lãnh đạo mới có thực sự tốt như bạn nghĩ ko, hay là vì lợi ích cua họ, họ cỗng rắn cắn gà nhà. Lấy vũ khí của các cường quốc về tàn sát đồng bào ta. Sau đó là những cường quốc nhãy vào xâu xé đất nước ta.
          Bài học và ván cờ cờ ở trung đông đang sờ sờ trước mắt bạn ko thấy ah.

          Reply
    • Huy mc 19/10/2013

      Xã hội chủ nghĩa không sai, nhưng người đang thực hiện nó ko làm đúng theo đường lối chủ trương…

      Reply
  50. Phcs Toàn 12/10/2013

    mâu thẫn này e nghĩ là có từ những năm cuối thập niên 60 rồi, khi cụ Hồ và ông Đồng còn vẫn còn sống với việc 3 người không đồng ý tổng tiến công tết mậu thân năm 68

    Reply

Ý kiến bạn đọc