Home » Xã hội » Thời tiết trên biển Đông diễn biến quá dị thường, bão dồn dập
Tính từ đầu năm 2013 đến nay, thời tiết trên biển Đông diễn biến quá đỗi dị thường. Bão, áp thấp nhiệt đới dồn dập tấn công và đạt mức kỷ lục hiếm thấy.
Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương cho biết.Cụ thể, tháng 1.2013 bão số 1 đã xuất hiện rất sớm trên biển Đông, sau đó bão, áp thấp nhiệt đới tăng dần về số lượng. Tháng 6, 7 và 8, bão Bebinca, Rumbia và bão Jebi xuất hiện liên tiếp, có cơn bão tốc gió gió đạt mức siêu bão đổ bộ vào miền Bắc gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản.

Đặc biệt, vào ngày 10.10, trên biển Đông xuất hiện song bão, gồm bão Nari và Wipha, một hiện tượng thời tiết dị thường hiếm gặp trong nhiều năm gần đây.

Hiện gần biển Đông có một áp thấp nhiệt đới và bão Haiyan đang lừng lững tiến vào. Thêm một hiện tượng thời tiết bất thường ở biển Đông trong mùa mưa năm nay.

Lý giải về hiện tượng trên, các chuyên gia Khí tượng trong nước và khu vực đều cho rằng, biến đổi khí hậu toàn cầu đã sinh thời tiết diễn biến ngày càng ngày dị thường, cực đoan hơn.

 

 

 

Theo danviet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc