Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Một hiện tượng thời tiết dị thường trên biển Đông
Hôm qua (18.7), trên biển Đông xuất hiện hai tổ hợp thời tiết xấu cùng tồn tại song hành, gồm bão Cimaron (bão số 4) và áp thấp nhiệt đới. Một hiện tượng thời tiết rất hiếm gặp trong hàng chục năm gần đây.
Tin từ Trung Tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương cho biết.

Bão Cimaron được hình thành từ một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển ngoài khơi nước Phippines vào ngày 16.7. Sau khi đi vào biển Đông và đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào tối 18.7, bão số 4 suy yếu thành một ATNĐ và tan dã hẳn trên khu vực phía đông nam tỉnh Phúc Kiến.

Trong khi đó vào sáng ngày 18.7, một ATNĐ mới xuất hiện song hành với bão Cimaron. Hồi 1 giờ ngày 19.7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 350km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (từ 39-61km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 20.7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ tăng lên cấp 7 (từ 50-61km/giờ), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7. Giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao khoảng 4-6m, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và giông trên diện rộng. Biển động, trong cơn giông khả năng có nơi còn xảy ra lốc xoáy.

Theo đó, một mùa mưa bão nhiều bất thường khả năng còn xảy ra trong thời gian tới trên cả nước.

 

 

Theo danviet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc