Home » Bí ẩn thế giới, Khoa học » Quầng mặt trời rực rỡ xuất hiện ở Lào Cai

Trưa ngày 30/7 người dân ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bất ngờ được chứng kiến quầng mặt trời lung linh sắc màu tỏa sáng trên bầu trời .

Người xem quan sát quầng mặt trời bằng mắt thường anh: Sinh Anh - vnexpress.net

Người xem quan sát quầng mặt trời bằng mắt thường anh: Sinh Anh – vnexpress.net

Quầng mặt trời xuất hiện lúc 10 và kết thúc lúc 10h30, nhiều người dân chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Giải thích về hiện tượng này, trang vnexpress dẫn lời ông Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Lào Cai cho rằng: quầng mặt trời là tín hiệu báo hiệu thời tiết ở địa phương ít mưa, trời bắt đầu nắng nóng sau khi hoàn lưu bão Mirinae chấm dứt.

Vào ngày 8/7 tại Điện Biên cũng xuất hiện quầng mặt trời từ 9h sáng đến 12 giờ trưa.

Theo lý giải của khoa học, thì hiện tượng quầng mặt trời là do quang học, ánh sáng chiếu qua những đám mây tầng cao, sau một thời gian mưa dài, ánh sáng mặt trời chiếu qua những đámmây có cấu trúc tinh thể băng nên bị khúc xạ, phản xạ nên sinh ra hiện tượng như trên, hiện tượng quầng mặt trời gây thời tiết khô ráo trong thời gian tới.

Ở Lào Cai năm 2011 cũng đã xuất hiện quầng mặt trời, và đến nay sau 5 năm hiện tượng này lại xuất hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=VJlfC2WGxq4

Văn Nhanh

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc