Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » GS Ngô Bảo Châu: 1+1>2 khi có một trái tim

Hai năm trước, GS Ngô Bảo Châu có dịp ghé vào bản Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên để dạy học cho trẻ em nghèo nơi đây.

Trường Lũng Luông

Trường Lũng Luông được GS Ngô Bảo Châu, nhà báo Trần Đăng Tuấn và nhóm tình nguyện viên “có cơm có thịt” đóng góp xây dựng lại. Ảnh lấy từ video

GS đứng trên bục giảng với đôi dép tổ ong, đến với học sinh vùng cao, ông không khỏi xúc động trước những khó khăn thiếu thốn của học sinh nơi đây. Trog khi đó các học sinh dù đã nghe giới thiệu về người thầy mới nhưng cũng không thể hiểu hết mình đang được học với ai

Ngô Bảo Châu dạy học tại Lũng Luông

GS. Châu giảng bài tại trường Tiểu học Lũng Luông 2 năm trước. Ảnh Tiny

Chứng kiến tận nơi cảnh sống thiếu thốn, trường học, bàn ghế sập sệ. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã cùng nhà báo Trần Đăng Tuấn và nhóm tình nguyện viên “có cơm có thịt” cùng đóng góp xây dựng trường học mới mới cho trẻ em Lũng Luông.

Hai năm sau, vào ngày khi giảng 5/9/2016 giáo sư Ngô Bảo Châu lại đến với trẻ em nơi đây, vẫn là không gian năm xưa, nhưng trường học bây giờ đã trở nên khang trang hơn rất nhiều so với 2 năm trước, không chỉ thế có học sinh cũng đã có quần áo đồng phục để đi học.

Lớp học Lũng Luông

Hai năm sau lớp học đã khang trang, bàn ghế sạch sẽ hơn nhiều. Ảnh: Facebook nhà báo Trần Đăng Tuấn

Nhìn thấy sự thay đổi này Giáo Sư Ngô Bảo Châu cũng cảm thấy vui mừng cho học sinh vùng cao xem lẫn niềm hạnh phúc, bởi những cố gắng của ông cùng cộng sự là nhóm tình nguyện viên đã gặt hái được kết quả.

Tiết giảng của GS Ngô Bảo Châu.

Bắt đầ tiết giảng, GS Ngô bảo Châu viết trên bảng phép tính rồi đố các em 1 +1 =?

Các em học sinh đều đồng loạt trả lời bằng 2. Giáo sư xóa dấu hỏi thay bằng số 2 trên bảng.

Rồi bất ngờ, GS lại viết trên bảng phép tính: 1+1>2, rồi lại hỏi cả lớp “phép tính này có đúng không”.

Cả lớp đồng thanh trả lời “có ạ” dù không hiểu thế nào.

Ngô bảo Châu dạy học ở Lũng Luông

Học sinh cũng đã có đồng phục mới. Ảnh Ảnh facebook GS Ngô Bảo Châu

Giáo sư tươi cười nói “phép tính này đúng khi mà …” rồi giáo sư cầm phấn vẽ thêm một trái tim bao quanh dấu “+”trên bảng.

Ngô Bảo Châu dạy học ở Lũng Luông

Ảnh facebook

Ngày khai giảng của trẻ em bản Lũng Luông đã diễn ra như thế đó.

Ngọn Hải Đăng

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề: ,

2 ý kiến dành cho “GS Ngô Bảo Châu: 1+1>2 khi có một trái tim”

  1. Nguyenphuongquynh 28/07/2017

    Người thầy chân chính!

    Reply
  2. nongvandan 18/08/2017

    Nghe noi, cong ty thau xay dung lai truong hoc nay cung tham thut cong quy do GS NBC va cac manh thuong quan giup do. Nhung viec da qua,ho cung chang lam to chuyen nua. Coi nhu lam tu thien, bo tui nay qua tui khac

    Reply

Ý kiến bạn đọc