Home » Kinh doanh » Tổng cục Hải quan: 9 tháng xuất siêu 2,77 tỷ USD

Theo số liệu được công bố từ Tổng cục Hải Quan, trong tháng 9, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 30,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu 15 tỷ USD (giảm 6,8%), nhập khẩu 15, 1 tỷ USD (giảm 2,7%) thâm hụt 100 triệu USD

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính cả 9 tháng năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 128,21 tỷ USD (tăng 6,7%), nhập khẩu đạt 125,44 tỷ USD (tăng 1,3%), dự kiến xuất siêu 2,77 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm các mặt hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng nhiều nhất là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 7,24 tỷ USD, tăng 23,4%.

Riêng dầu thô giảm so với năm trước. Tổng lượng xuất khẩu dầu thô sau 9 tháng là 5,19 triệu tấn (giảm 25%), trị giá ước đạt 1,69 tỷ USD (giảm 43,3%).

Các nước thuộc nhóm G20 chiếm 77% thị phần xuất nhập khẩu của Việt Nam. Nguyên nhân là do các mặt hàng như điện thoại và linh kiện điện tử, thủy sản xuất khẩu sang các nước thuộc nhóm này tăng, những mặt hàng này chiếm chiếm khoảng 34% tổng kim ngạch hàng hoá Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này.

Trong khi đó hàng hóa nhập khầu từ G20 là máy móc thiết bị, linh kiện phụ tùng điện tử, máy vi tính, vải, sắp thép v.v…  Các mặt hàng này chiếm 53% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ G20.

G20 chiếm 85% GDP nền kinh tế thế giới, bao gồm các nước Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Ý và Canada cùng một số thành viên khác như Liên minh châu Âu (EU) và các nước Argentina, Úc, Brasil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nga, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn Nhanh


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc