Home » Xã hội » Ông Đỗ Việt Khoa muốn kiện báo Công an

Thày giáo Đỗ Việt Khoa nói ông muốn khởi kiện báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới vì đưa thông tin sai về trường hợp của ông.

Thầy Đỗ Việt Khoa khi còn trong ngành giáo dục
(Nguồn ảnh: danluan.org)

Thầy Đỗ Việt Khoa khi còn trong ngành giáo dục

Ông Khoa, giáo viên trường trung học phổ thông Vân Tảo, Thường Tín (Hà Tây), được nhiều người biết tới từ năm 2006 vì đã chống lại tình trạng tiêu cực trong thi cử.

Thời gian gần đây, trên báo chí Việt Nam lại xuất hiện nhiều bài báo được nói là đưa ra “cái nhìn đa chiều về thầy giáo Đỗ Việt Khoa”.

Theo ông Khoa, trên các báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới đã có tới sáu bài báo viết về ông.

Mới đây nhất là bài ‘Nói thêm về Người đương thời Đỗ Việt Khoa, đăng trên báo An ninh Thế giới số 963, ngày 02/06/2010.

Ông Đỗ Việt Khoa cho rằng nhiều thông tin đăng tải trên báo của ngành công an về ông là “sai lệch” nên đã gửi đơn khiếu nại tới Trung tướng Hữu Ước, Tổng biên tập báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới.

Tuy nhiên, vì không được phản hồi thấu đáo, ông đã quyết định khởi kiện hai tờ báo.

Ông Khoa cho BBC biết ông đang tham khảo ý kiến, hoàn tất đơn kiện và sẽ gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm “trong nay mai”.

“Tôi chưa nhờ cậy luật sư nào bảo vệ quyền lợi vì còn chờ xem tòa án cho ý kiến thế nào về đơn kiện của tôi.”

Thày giáo Khoa cũng nói ông có đầy đủ bằng chứng về sự đưa thông tin sai của hai tờ báo nhưng nếu như tòa soạn cầu thị, thừa nhận sai lầm và xin lỗi thì sẽ rút đơn kiện.

Đấu tranh chống tiêu cực

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa là một nhân vật gây tranh cãi và cả trong ngành giáo dục, cũng có người không đồng tình với việc làm của ông.

Hồi tháng 7/2006, ông được Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng bằng khen vì “dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực” trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nhưng lại có ý kiến cho rằng ông Khoa “không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình”.

Ông đã nộp đơn xin nghỉ dạy từ tháng 7/2010, đồng thời cáo buộc ông bị trù dập tại trường và những tố cáo sau này của ông về tiêu cực chỉ rơi vào im lặng.

Ông Khoa nói với BBC đơn xin nghỉ việc của ông vẫn chưa được xem xét trong khi ông có thể sẽ bị buộc thôi việc vì “không hoàn thành nhiệm vụ”.

“Điều đó cho thấy quá trình đấu tranh chống tiêu cực, nhất là trong ngành giáo dục, bao giờ cũng lâu dài và khó khăn.”

(Theo www.bbc.co.uk)

Thày giáo Đỗ Việt Khoa nói ông muốn khởi kiện báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới vì đưa thông tin sai về trường hợp của ông.

Ông Khoa, giáo viên trường trung học phổ thông Vân Tảo, Thường Tín (Hà Tây), được nhiều người biết tới từ năm 2006 vì đã chống lại tình trạng tiêu cực trong thi cử.

Thời gian gần đây, trên báo chí Việt Nam lại xuất hiện nhiều bài báo được nói là đưa ra “cái nhìn đa chiều về thầy giáo Đỗ Việt Khoa”.

Theo ông Khoa, trên các báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới đã có tới sáu bài báo viết về ông.

Mới đây nhất là bài ‘Nói thêm về Người đương thời Đỗ Việt Khoa, đăng trên báo An ninh Thế giới số 963, ngày 02/06/2010.

Ông Đỗ Việt Khoa cho rằng nhiều thông tin đăng tải trên báo của ngành công an về ông là “sai lệch” nên đã gửi đơn khiếu nại tới Trung tướng Hữu Ước, Tổng biên tập báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới.

Tuy nhiên, vì không được phản hồi thấu đáo, ông đã quyết định khởi kiện hai tờ báo.

Ông Khoa cho BBC biết ông đang tham khảo ý kiến, hoàn tất đơn kiện và sẽ gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm “trong nay mai”.

“Tôi chưa nhờ cậy luật sư nào bảo vệ quyền lợi vì còn chờ xem tòa án cho ý kiến thế nào về đơn kiện của tôi.”

Thày giáo Khoa cũng nói ông có đầy đủ bằng chứng về sự đưa thông tin sai của hai tờ báo nhưng nếu như tòa soạn cầu thị, thừa nhận sai lầm và xin lỗi thì sẽ rút đơn kiện.

Đấu tranh chống tiêu cực

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa là một nhân vật gây tranh cãi và cả trong ngành giáo dục, cũng có người không đồng tình với việc làm của ông.

Hồi tháng 7/2006, ông được Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng bằng khen vì “dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực” trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nhưng lại có ý kiến cho rằng ông Khoa “không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình”.

Ông đã nộp đơn xin nghỉ dạy từ tháng 7/2010, đồng thời cáo buộc ông bị trù dập tại trường và những tố cáo sau này của ông về tiêu cực chỉ rơi vào im lặng.

Ông Khoa nói với BBC đơn xin nghỉ việc của ông vẫn chưa được xem xét trong khi ông có thể sẽ bị buộc thôi việc vì “không hoàn thành nhiệm vụ”.

“Điều đó cho thấy quá trình đấu tranh chống tiêu cực, nhất là trong ngành giáo dục, bao giờ cũng lâu dài và khó khăn.”

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc