Home » Xã hội » Sững sờ 37 bài thi của học sinh giỏi tỉnh tròn trĩnh điểm 0
Đáng buồn, ngoài 32 em vắng thi bị chấm âm 1 điểm, kỳ thi chọn HSG năm 2013 của tỉnh Bình Phước có đến 37 em nhận điểm 0.

Gần 1.000 học sinh dự HSG cấp tỉnh có điểm dưới 10 theo thang chấm 20. Trong số này có 37 bài thi nhận điểm 0.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước vừa có kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh năm 2013, được tổ chức vào ngày 3.10. 

truong hoc 1

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh có 29 em dự thi HSG tỉnh Bình Phước năm 2013, có 1 em bị điểm 0 môn tin học . 

Theo đó, kỳ thi chọn HSG năm nay có 1.537 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, thuộc 36 trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham gia. Các em dự thi 11 môn gồm: Ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh vật, Anh văn, tin học, giáo dục công dân và công nghệ. Để kết quả thi có độ chính xác cao, sở đưa ra thang điểm 20 để chấm bài thi.

truong hoc 2

Trường THPT chuyên Quang Trung có 123 học sinh dự thi HSG tỉnh Bình Phước, có 3 em dưới 10 theo thang chấm 20 điểm. 

Trong số 1.537 em dự thi HSG cấp tỉnh, có 561 em có điểm thi từ 10 đến 20 điểm (tương đương 5/10 điểm). Trong số này, 12 em có điểm thi từ 19,5-20 (Trường THPT Chuyên Quang Trung 11 em và Trường THPT Hùng Vương 1 em). Số học sinh thi HSG còn lại có điểm thi dưới 10 (dưới 5 điểm) là 976 em.

truong hoc 3

Trường THPT Đồng Xoài có 88 em dự thi HSG tỉnh Bình Phước năm 2013, có 6 em bị 0 điểm môn tin học. 

Kỳ thi lần này, số học sinh thi môn toán vẫn dẫn đầu với 173 em tham dự, kế đến là ngữ văn (168), lịch sử (167), sinh vật (152), địa lý (151), giáo dục công dân (131), hai môn thấp nhất là tin học (76) và công nghệ (92). Ở môn Lịch sử, 30 em có điểm số từ 1,25 đến 6 điểm theo thang chấm 20. Đáng buồn hơn, ngoài 32 em vắng thi bị chấm âm 1 điểm, kỳ thi chọn HSG năm 2013 của tỉnh Bình Phước có đến 37 em nhận điểm 0.

Theo Người Lao Động

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc