Home » Thời nay, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm, Văn hóa » Nhật Bản, Hàn Quốc chiến thắng tại cuộc thi Piano quốc tế 2010

Đêm Gala bế mạc và trao giải cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất đã diễn ra tối 13/9 tại nhà hát lớn Hà Nội. Những giải thưởng quan trọng nhất thuộc về các thí sinh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

12 giải thưởng chính thức đã được trao tại đêm Gala tối 13/9, kết thúc cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội từ 5-13/9/2010. Ở bảng A (dành cho các thí sinh từ 10-13 tuổi) giải Nhất thuộc về Kuroki Yukine (Nhật Bản), hai giải Nhì dành cho Đỗ Hoàng Linh Chi (Việt Nam) và Vũ Đức Mạnh Vincent (Canada). Giải Ba được trao cho thí sinh Ngô Phương Vi (Việt Nam).

Ở Bảng B (từ 14-17 tuổi), ba giải Nhì (không có giải nhất) thuộc về các thí sinh Trần Viết Bảo, Lưu Đức Anh (Việt Nam) và thí sinh Montesclaros Ma. Regina (Philippines), giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Lê Bình Anh (Việt Nam).

Tại bảng C (từ 18-25 tuổi), giải Nhất thuộc về đại diện của Hàn Quốc, Kim Kyung Hoon. Giải Nhì trao cho thí sinh Chung Da Hyun (Hàn Quốc). Hai giải Ba thuộc về Lưu Hồng Quang (Việt Nam) và Shih Wei Chen (Đài Loan-Trung Quốc).

Đêm Gala và trao giải diễn ra tại nhà hát Lớn HN tối 13/9

Ngoài các giải thưởng chính, trong đêm bế mạc và trao giải cuộc thi piano quốc tế lần thứ nhất, 3 học bổng mang tên Đặng Thái Sơn cũng đã được trao cho các thí sinh nhỏ tuổi xuất sắc nhất tham dự cuộc thi lần này.

Thí sinh Shih Wei Chen (Đài Loan- Trung Quốc) chia sẻ “Cuộc thi Piano quốc tế đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên về Hà Nội, Việt Nam”.

H.H

Theo dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc