Home » Kinh doanh » 1 tháng tới, FED sẽ tung ra 105 tỷ USD để cứu kinh tế Mỹ
Trong 1 tháng tới, FED sẽ mua 105 tỷ USD trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, động thái trong chương trình kích thích tiền tệ để giảm thất nghiệp và tránh giảm phát.

Theo tuyên bố mới nhất được đưa ra trên website của FED tại New York, FED sẽ tiến hành 18 hoạt động trên thị trường mở trong khoảng thời gian từ 12/11/2010 đến ngày 09/12/2010.

Theo kế hoạch công bố, FED sẽ mua khoảng 600 tỷ USD trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6/2010 và dự kiến tái đầu tư tư 250 – 300 tỷ USD tiền thu được từ nợ đảm bảo bằng thế chấp và một số loại chứng khoán khác vào trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ.

Trong chương trình, Ngân hàng Trung ương đặt mục tiêu mua tài sản với thời hạn từ 5 đến 6 năm, khoảng 86% tổng tài sản có thời hạn từ 2,5 năm đến 10 năm.

Ngày 03/11/2010, Ủy ban thị trường mở thuộc FED (FOMC) khởi động chương trình nới lỏng định lượng lần 2 với quy mô lớn sau khi lãi suất 0% và chương trình mua tài sản trị giá 1,7 nghìn tỷ USD vẫn không thể giảm được tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức cao nhất trong 26 năm của Mỹ.

Lần đầu tiên, Ngân hàng Trung ương áp dụng việc công bố giá mua đối với từng loại chứng khoán ở thời điểm cuối mỗi tháng.

My Vân

Theo Bloomberg

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc