Home » Thời nay, Văn hóa » Album của Lady Gaga bán chạy nhất năm qua
Album ‘The Fame Monster’ của nữ ca sĩ có doanh số lớn nhất toàn cầu trong năm 2010, xếp trên những tên tuổi như Eminem, Justin Bieber, Taylor Swift, Susan Boyle.

The Fame Monster phát hành tháng 11/2009, là một tập hợp gồm 8 bài hát mới ban đầu dự định tặng kèm trong một phiên bản mới của album đầu tay The Fame hồi năm 2008. Tuy nhiên, sau đó Gaga thay đổi ý định, quyết định phát hành The Fame Monster dưới dạng album riêng, vì nếu gộp chung với The Fame thì giá thành quá cao. Lý do quan trọng hơn là chủ đề và xu hướng âm nhạc trong The Fame Monster hoàn toàn khác biệt so với The Fame.

Lady Gaga ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình trong làng nhạc thế giới. Ảnh: mtv.
Lady Gaga ngày càng chứng tỏ sức ảnh hưởng của mình trong làng nhạc thế giới. Ảnh: mtv.

Trong năm qua, album thứ hai của Gaga đã bán được 5,8 triệu bản trên toàn thế giới, theo thông kê của United World Chart do trang Media Traffic công bố.

Hôm 27/12, khi hay tin, nữ ca sĩ gửi tin nhắn tới người hâm mộ qua Twitter: “The Fame Monster là album bán chạy nhất năm. Tôi thật phấn khích và lạc quan về tương lai. Chỉ cần tin tưởng và làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được những gì mình mơ ước”.

Với chiến thắng này, Lady Gaga vượt mặt cả Eminem, một trong những nghệ sĩ rap có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại (trên 80 triệu bản). Năm 2010, album Recovery của Eminem bán được 5,7 triệu bản, về thứ hai sau album của Gaga. Mặc dù vậy, Recovery mới phát hành hồi tháng 6, chỉ cần nửa năm để lập được thành tích như trên, so về tốc độ vẫn “ăn đứt” The Fame Monster.

Album Recovery của Eminem. Ảnh: Aftermath Entertainment/ Shady Records.
Album Recovery của Eminem. Ảnh: Aftermath Entertainment/ Shady Records.

Một gương mặt quen thuộc khác là ca sĩ 16 tuổi Justin Bieber về thứ 3 với 5,6 triệu đĩa My World đến tay khán giả.

Điều trùng hợp là cả 3 vị trí đầu bảng của danh sách này đều thuộc về những nghệ sĩ được nhiều đề cử tại Grammy năm sau. Eminem dẫn đầu danh sách với 10 đề cử, Lady Gaga chiếm 6 đề cử trong khi Justin Bieber vinh dự được nêu tên ở 2 hạng mục, trong đó có Nghệ sĩ mới xuất sắc.

10 album bán chạy nhất thế giới năm 2010:

1. Lady Gaga – The Fame Monster: 5,8 triệu bản
2. Eminem – Recovery: 5,7 triệu bản
3. Justin Bieber – My World: 5,6 triệu bản
4. Lady Antebellum – Need You Now: 3,6 triệu bản
5. Taylor Swift – Speak Now: 3,5 triệu bản
6. Susan Boyle – The Gift: 3 triệu bản
7. Black Eyed Peas – The E.N.D.: 3 triệu bản
8. Michael Buble – Crazy Love: 3 triệu bản
9. Sade – Soldier Of Love: 2,3 triệu bản
10. Alicia Keys – The Element Of Freedom: 2,3 triệu bản

Pham Mi Ly

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc