Home » Xã hội » Dân phải đóng tiền bắn pháo hoa?

Người dân TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang được mời họp  thông báo chủ trương “xã hội hóa đốt pháo hoa” Tết Tân Mão của UBND TP Mỹ Tho.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, TP đã giao chỉ tiêu cho các phường, xã vận động mỗi hộ đóng góp 5.000-10.000 đồng mua pháo hoa.

Dự kiến số tiền bắn pháo hoa khoảng 180 triệu đồng.

Chiều 18-1, ông Nguyễn Hoàng Đảm – phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho – xác nhận việc trên.

Tuy nhiên, ông Đảm cho rằng UBND TP Mỹ Tho chỉ yêu cầu các phường, xã cố gắng vận động người dân, nhất là những hộ có kinh tế khá giả, chứ không bắt buộc mỗi hộ dân phải đóng tiền.

“Có thể do địa phương hiểu sai nên mới có chuyện này. UBND TP Mỹ Tho sẽ kiểm tra và chấn chỉnh việc vận động người dân góp tiền bắn pháo hoa tết” – ông Đảm nói.

Theo xaluan

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc