Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Hà Nội dừng bắn pháo hoa tại 29 điểm đêm 10/10
Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa tại các quận, huyện (29 điểm) trên địa bàn thành phố trong đêm 10/10. Toàn bộ kinh phí từ việc dừng bắn pháo hoa này sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Đào Đức Toàn vừa xác nhận những thông tin này với phóng viên Dân trí.

Theo đó, những ngày qua đồng bào miền Trung đã và đang chịu những hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm qua. Để ủng hộ đồng bào miền Trung, những ngày qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP đã phát động nhân dân thủ đô quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Các thiệt hại của đồng bào miền Trung vẫn đang trong quá trình khắc phục và nhằm tiếp tục chia sẻ với đồng bào miền Trung, Thành phố Hà Nội quyết định không tổ chức bắn pháo hoa ở 29 điểm (quận Hoàn Kiếm có 2 trận địa) trên địa bàn thành phố trong dịp Đại lễ như kế hoạch ban đầu. Toàn bộ kinh phí từ việc không tổ chức bắn pháo hoa sẽ được gửi tặng đồng bào miền Trung.

Đang tổ chức Đại lễ, Hà Nội đã quyết định dừng bắn pháo hoa để ủng hộ đồng bào miền Trung

Đang tổ chức Đại lễ, Hà Nội đã quyết định dừng bắn pháo hoa để ủng hộ đồng bào miền Trung (Ảnh: Hồng Kỹ)

Cùng với việc tiếp tục kêu gọi quyên góp, ủng hộ miền Trung, Thành phố sẽ cử các đoàn vào thăm hỏi, động viên và tặng quà các tỉnh miền Trung.

Với quyết định mới của Hà Nội, sẽ không còn 29 màn bắn pháo hoa tại các quận, huyện, thị xã vào đêm 10/10, duy chỉ có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại SVĐ Mỹ Đình vẫn được tiến hành như kế hoạch.  Màn bắn bắn pháo hoa tại Mỹ Đình bắt đầu vào thời điểm kết thúc Đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

(Theo dantri.com.vn)

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc