Home » Thể thao » Malaysia dùng các nhà khoa học để săn HC vàng Olympic
Các quan chức thể thao Malaysia quyết định hợp tác với giới khoa học để tăng cơ hội giành huy chương vàng Olympic đầu tiên tại Thế vận hội London 2012.


VĐV cầu lông số một thế giới, Lee Chong Wei của Malaysia.
VĐV cầu lông giữ vị trí số một thế giới, Lee Chong Wei của Malaysia.

Học viện thể thao quốc gia Malaysia (NSI) đã mời 46 nhà khoa học tham gia chương trình “Đường tới London 2012”, báo chí nước này tiết lộ.

Bảy môn thể thao sẽ được hỗ trợ công nghệ cao là cầu lông, bóng đá, đua xe đạp, bắn cung, nhảy cầu, bắn súng và hockey.

Tổng giám đốc NSI, Ramlan Aziz cho biết, các nhà khoa học sẽ chịu trách nhiệm cải thiện khả năng thi đấu và thành tích của các VĐV. Họ sẽ chú trọng vào các khâu thể lực, tâm lý, động tác thi đấu, phân tích trận đấu, chế độ dinh dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật.

“Số lượng khoa học gia tham dự Olympic 2012 cùng đội tuyển sẽ phụ thuộc vào chỉ tiêu tại giải”, ông Aziz nói. “Càng có nhiều VĐV vượt qua vòng loại thì càng có nhiều khoa học gia đi theo họ”.

Môn cầu lông có thể cần ít nhất 14 khoa học gia, ông Aziz nói thêm.

Nguyễn Tuấn

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc