Home » Xã hội » Cả nước đậu tốt nghiệp THPT trên 97%
Theo tin từ Bộ GD-ĐT vào chiều 18/6, cả nước đậu tốt nghiệp hệ THPT là 97,52%, giảm 1,45% so với năm 2012. Hệ bổ túc THPT đậu tốt nghiệp 78,08%, giảm 7,39% so với năm 2012.

Đây mới chỉ là kết quả sơ bộ do các tỉnh chưa báo cáo đầy đủ.

Với những nỗ lực nhằm giảm tiêu cực, tăng cường kỷ luật ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, sau 5 năm tỷ lệ tốt nghiệp THPT liên tục tăng và tăng đột biến, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 đã cho tỷ lệ giảm.

Cả nước chỉ có khoảng 10 tỉnh, thành có tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng nhẹ. Một số tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp hệ bổ túc THPT giảm đáng kể từ 20-25% so với năm trước. Cá biệt có tỉnh Phú Yên giảm trên 63% so với năm trước ở hệ bổ túc THPT.

Trao đổi về kết quả tốt nghiệp THPT năm nay, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định “không lấy kết quả tốt nghiệp THPT để xét thi đua của ngành GD-ĐT các địa phương” để hướng tới mục tiêu “học thật, thi thật”.

Theo Tuổi trẻ

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc