Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Bình Thuận: hàng trăm người dân đốt xe công an gây tai nạn
Vụ việc hàng trăm người dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận bao vây đốt xe công an giao thông gây tai nạn do truy đuổi người vi phạm kéo dài từ đêm qua tới sáng nay 15/11 mới tạm yên.
dot xe

Người dân tụ tập bên chiếc xe công an bị đốt hôm 15/11.
Courtesy NLD

Theo tin địa phương, lúc 19g 30 tối 14/11 lực lượng tuần tra giao thông công an huyện Tánh Linh Bình Thuận đã truy đuổi 1 xe gắn máy chở ba vi phạm luật giao thông, người lái xe là anh Hồ Ngọc Khoa 20 tuổi là dân Tánh Linh. Sau đó người dân phát hiện anh Khoa nằm ngất dưới đương mương và đã hô hoán qui tụ hàng trăm người dân bao vây và đốt xe mô tô của công an giao thông đã thực hiện truy đuổi.

Anh Hồ Ngọc Khoa hiện đang được điều trị tại bệnh viện tuy hồi tỉnh nhưng chưa nói được.

Đến sáng nay xe tải chở tang vật của công an cũng bị người dân ném đá vỡ kính xe. Người dân yêu cầu công an phải ghi vào biên bản là công an đánh người nên một số ngươi dân đã đốt xe. 

Tình trạng gọi là người dân tự xử, tự bảo vệ đang diễn ra thường xuyên ở Việt Nam. Vấn đề này được các đại biểu Quốc hội báo động và nhận định là do người dân đã mất niềm tin vào chính quyền.

Theo rfa

Chuyên đề: , ,

2 ý kiến dành cho “Bình Thuận: hàng trăm người dân đốt xe công an gây tai nạn”

  1. Tung 16/11/2013

    Kiểu này sắp vỡ bờ đến nơi rồi 😀

    Reply
  2. Mong vỡ luôn đê. Dân giờ nhìn bọn công an mà thấy không khác gì bọn xã hội đen, bọn đầu gấu.
    Tất cả là vì luật pháp không nghiêm. Thằng cán bộ nào có tí quyền là nó hành dân tơi bời.

    Reply

Ý kiến bạn đọc