Home » Chia sẻ, Chuyện lạ, Giải trí » Sư tử trắng hiếm chào đời ở vườn thú Mỹ

Con sư tử đực lông trắng chào đời ở vườn thú Mỹ cùng với hai cá thể khác có màu lông bình thường.

 

Sư tử trắng hiếm chào đời ở vườn thú Mỹ

Sư tử lông trắng cùng hai con sư tử khác sinh cùng lứa. (Ảnh: Henry Doorly Zoo)

Sư tử trắng hiếm chào đời ở vườn thú Mỹ

Con sư tử có màu lông trắng khác biệt ở vườn thú. (Ảnh: Henry Doorly Zoo)

Vườn thú Henry Doorly ở thành phố Omaha, bang Nebraska, chào đón con sư tử trắng hôm 21/11. Nó là con của sư tử mẹ Ahadi, sư tử bố Big và là con sư tử trắng đầu tiên ra đời ở vườn thú này.

Các nhân viên vườn thú cho biết màu lông trắng khác biệt của sư tử ảnh hưởng từ loại gene lặn có nguồn gốc từ một nhóm sư tử ở Công viên Quốc gia Krueger, Nam Phi. Tuy nhiên theo UPI, họ chưa xác định nguyên nhân khiến sư tử ở vườn thú Henry Doorly mang loại gene này.

Hiện chỉ còn vài con sư tử trắng sống ở khu vực Timbavatio, thuộc Công viên Quốc gia Krueger, Nam Phi. Các bộ lạc sinh sống ở đây tin rằng sư tử trắng là hiện thân về mặt tinh thần của tổ tiên họ.

(Theo khoahoc.com.vn)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc