Home » Bí ẩn thế giới » Sông băng tan chảy ở sa mạc, phải chăng ngày tận thế sắp đến?
Một dòng sông băng đang chảy giữa sa mạc và những người tin vào Đấng Allah xem đây là dấu hiệu của ngày tận thế.

Xuất hiện sông băng chảy giữa sa mạc, ngày tận thế sắp đến?

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một dòng băng bí ẩn ở sa mạc lớn nhất của Arabia.

Sông băng và đá cuội đã được tìm thấy tại sa mạc Rub’ al Khali của Ả rập Saudi, hãy xem video về dòng sông băng và hiện tượng vô cùng hiếm gặp này:

 

https://www.youtube.com/watch?v=UE458hjydrM

 

Sông băng chảy qua “vùng đất trống”.

Bạn có thể thấy một dòng sông băng mang theo đã cuội chảy qua sa mạc này, nó diễn ra trong một khu vực rộng lớn và một số nhà lý thuyết cho rằng đây là dấu hiệu của ngày tận thế.

 

Sa mạc này chiếm phần lớn diện tích bán đảo Ả Rập.
Sa mạc này chiếm phần lớn diện tích bán đảo Ả Rập.

Sa mạc Rub ‘al Khali có nghĩa là “Vùng trống” trong tiếng Ả Rập. Với diện tích 650.000km2, sa mạc này chiếm phần lớn diện tích bán đảo Ả Rập, trong đó gồm hơn một phần tư Ả Rập Saudi.

"Vùng đất trống" là tên gọi khác của sa mạc này.
“Vùng đất trống” là tên gọi khác của sa mạc này.

Vị trí địa lý của Ả rập Saudi.
Vị trí địa lý của Ả rập Saudi.

Những người tin vào Đấng Allah xem đây là dấu hiệu của ngày tận thế.
Những người tin vào Đấng Allah xem đây là dấu hiệu của ngày tận thế.

Sa mạc Rub 'al Khali chiếm tới 1/4 diện tích Ả rập Saudi.
Sa mạc Rub ‘al Khali chiếm tới 1/4 diện tích Ả rập Saudi.

Các nhà địa lý cho rằng đây là hiện tượng xảy ra do sự bất thường của thời tiết. Mưa đá xảy ra đã tạo ra dòng sông băng ngay tại nơi khô cằn nhất thế giới này.

Tuy nhiên điều này lại làm cho nhiều người tin rằng đây có thể là dấu hiệu của ngày tận thế, giống như lời tiên tri trước đó rằng: “Ngày tận thế xảy ra khi Ả rập trở thành một khu vườn và dòng sông”.

Theo Trí Thức Trẻ
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc