Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Đại hội Đảng 12 quyết định vị trí lãnh đạo chủ chốt
Như chúng tôi đã đưa tin, Trung ương đã đưa ra danh sách lãnh đạo chủ chốt, còn gọi là tứ trụ cho Đại hội Đảng lần thứ 12 được khai mạc vào ngày 20/1

Tuy nhiên danh sách không được đa số các đại biểu đồng ý do vi phạm điều lệ Đảng. Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: “bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là Đại hội, chứ không phải cứ trung ương giới thiệu là đã trúng”.

>> Danh sách lãnh đạo chủ chốt của BCT không được các Đại biểu đồng ý

Như vậy Đại hội Đảng lần thứ 12 này sẽ quyết định các vị trí được xem là tứ trụ: Tổng Bí thư, Thủ Tướng, Chủ Tịch nước, Chủ Tịch Quốc Hội.

Tham gia Đại hội Đảng năm nay có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên trên toàn quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016.

Đại hội Đảng năm nay sẽ được tổ chức dưới sự bảo vệ của các lực lượng hùng hậu với nhiều dàn xe bọc thép cùng trang thiết bị tối tân.

Xe được bọc thép chống đạn, có sức cơ động cao trong mọi địa hình, thời tiết, có hỏa lực mạnh. Khoang điều khiển và khoang chở người có thể chống mìn.

Xe được bọc thép chống đạn, có sức cơ động cao trong mọi địa hình, thời tiết, có hỏa lực mạnh. Khoang điều khiển và khoang chở người có thể chống mìn, được ùng bảo vệ hội nghị trung ương 14 vừa qua. Ảnh vnexpress

Tại Hội nghị Trung ương 14 cũng đã chứng khiến xe bọc thép đặc chủng, trực thăng, thiết bị tác chiến điện tử để bảo vệ hội nghị, đây là điều chưa từng thấy diễn ra trước đây

Ánh Sáng


16 ý kiến dành cho “Đại hội Đảng 12 quyết định vị trí lãnh đạo chủ chốt”

  1. ngô thị thanh Thủy 18/01/2016

    Chưa từng thấy các thế lực phản động, kẻ bất mãn chống chế độ, bọn cơ hội,bọn tham nhũng lợi ích nhóm lại đồng thanh xuyên tạc,dựng chuyện hoàn toàn không có thật,bọn chúng lồng lộn
    điên cuồng,trắng trợn ,thô lỗ,không còn tính người nhằm phá hóa hoại đại hội Đảng 12,chủ yếu về nhân sự chủ chốt.Nhưng trong Đảng vẫn tỉnh táo vững vàng sáng suốt,đoàn kết nhất trí không hề giao động.Tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân vẫn tin Đảng.Nguyện vọng của mọi người là đại hội 12 không để lọt các phần tử cơ hội , thoái hóa biến chất,tham nhũng, lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân,phần tử giàu nhanh… chui vào BCH TW và
    các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp để thao túng .Đảng viên và quần chúng yên tâm và vui mừng kết quả đề cử các nhân sự chủ chốt mà hội nghị TƯ 14 đã đạt được rất tốt như TBT đã thông báo.Tin tưởng Đại hội 12
    sẽ thành công rực rỡ,kẻ chống đối xuyên tạc lãnh thất bại nhục nhã,càng bị nhân dân khinh bỉ.

    lãnh đạo đất nước này đi lên

    Reply
  2. Nguyễn Chấn 18/01/2016

    Sự thật vẫn là sự thật,xuyên tạc,dựng chuyện,bóp méo ,nói xấu cũng không ai tin họ,càng lòi cái bỉ ổi tiểu nhân,phản động của họ mà thôi, họ khinh người đọc quá đó,ai nhẹ dạ cũng có thể tin
    do trình độ họ thấp kém mà thôi.Đảng thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể ,cá nhân phụ trách thì làm gì có chuyện ai tranh giành ai,một nguyên tắc
    trong Đảng CS ai muốn ứng cử
    hoặc được dân đề cử chức vụ gì đều phải được Đảng cử ra tranh cử,không có chuyện cá nhân tự ra ứng cử. Xuyên tạc bóp méo mà không biết ,nói bừa thì ai tin ? Đúng là mấy ổng Việt gian.

    Reply
  3. chung cư goldseason 18/01/2016

    Tại Hội nghị Trung ương 14 cũng đã chứng khiến xe bọc thép đặc chủng, trực thăng, thiết bị tác chiến điện tử để bảo vệ hội nghị, đây là điều chưa từng thấy diễn ra trước đây

    Reply
  4. NẾU MÀ ĐẢNG MÌNH THẬT SỰ TRONG SẠCH,VỮNG MẠNH…VÌ DÂN, VÌ NƯỚC….THÌ CÓ CẦN PHẢI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ ĐẠI HỘI HÙNG HẬU, TỐN KÉM CỦA DÂN LÀM GÌ KHÔNG?ĐỀ TIỀN ĐẤY CHO DÂN NGHÈO ĂN TẾT NGUYÊN ĐÁN. hay là không PHẢI như vậy lên SỢ CẦN phải bảo vệ…cần phải xem xét lại.

    Reply
  5. Đào đình Lợi 18/01/2016

    Cũng không cầu toàn là không có phần tử nhen nhóm nào chống lại
    đó là qui luật .Ai cũng biết họ thuộc loại người nào rồi,những hành vi họ thực hiện đều dấu kín danh tính,họ nói bừa vô thưởng vô phạt kiểu tâm lý chiến ngụy sài gòn ,kết cục cũng chẳng đạt được gì vì người nghe người đọc đâu có tin ?Họ thừa hiểu chuyện đó.Việt nam vốn an ninh
    nhưng không thể chủ quan,vẫn phải canh chừng cảnh giác cao,toàn dân bảo vệ đại hội Đảng chứ đâu chỉ mấy chiếc xe thiết giáp .Những phần tử cố tình phá hoại gây rối chắc chắn quần chúng nhân dân thủ đô
    họ không tha đâu,cần gì phải dùng đến xe bọc thép . VN là thế đấy .

    Reply
  6. Lê Hùng 18/01/2016

    Sao có lắm dư lợn, xin lỗi lộn, dư luận ven vào đây thế?

    Reply
  7. hoang ha 18/01/2016

    Đỉnh cao trí tuệ thì sợ gì ai gây rối? Bảo vệ đại hội sao làm dùm beng lên thế để làm gì vừa tốn kém vừa thò cái đuôi bất an có đấu đá nội bộ chứ 11 kỳ đại hội trước có thế đâu ?

    Reply
  8. Trương công Mán 19/01/2016

    Ngày xưa thông tin truyền thông kém nên hạn chế đưa tin,nay thì đa tin lan truyền rộng rãi bằng mọi phương tiện.Các anh không biết đấy đại hội nào cũng được tăng cường an ninh ,trực chiến cả,Đại hội 6 trước đây(1986)còn nghiêm ngặt hơn ,hình như đại hội rơi vào bước ngoặt lịch sử như lần 12 này cũng nên? Việc Bảo vệ Đại hội là toàn Đảng ,toàn dân và Lực lượng vũ trang,
    đâu có phải chỉ mấy chiếc xe thép nhỏ nhoi ấy. Anh hãy chịu khó quan sát từng đường phố,ngõ hẻm ngoài trang trí cờ hoa băng zôn đẹp thì dân cử ra thay nhau tuần tra giữ gìn an ninh trật tự.kịp thời phát hiện kẻ gian manh.Cảnh giác cao vẫn hơn thả lỏng phải không ?

    Reply
  9. tu sau 19/01/2016

    Dang cua lu buon dan ban nuoc sao lai noi la : dan bao ve dang, dan VN chi cau troi khan phat cho cai dang ROI BO THO TA hen ha luon DIT thang tau chet som ngay nao dan ha da ngay do. dang co dam trung cau y dan xem co bao nhieu % so nguoi bao ve dang?????????

    Reply
  10. Nguyễn bích Ngọc 19/01/2016

    Không biết thì dựa cột mà nghe không lộng ngôn có tội đấy,nhân dân VN từ thân phận nô lệ tôi tớ
    không tên tuổi trên bản đồ thế giới,nhờ có Đảng CSVN ,Đảng Bác HỒ lãnh đạo thân phận đổi thay,non sông và dân tộc rạng rỡ,thế giới tôn vinh Dân tộc Việt nam anh hùng,dân tộc VN Dũng cảm,đất nước VN tươi đẹp mến khách (kể cả các nguyên thủ cựu thù Pháp MỸ Nhật cũng nói như vậy ).Đã 70 năm nay nhân dân VN (trừ số ít Việt gian ,phản động,tội phạm,bất mãn ,cơ hội),còn lại đều thừa nhận sự lãnh đạo tuyệt đối ,toàn diện,mọi mặt của Đảng CSVN rồi,
    Vì Đảng không có quyền lợi nào khác ngoài phục vụ Tổ quốc ,phục vụ nhân dân .Nhân dân ta không chấp nhận đa đảng xôi thịt là lý do như vậy mấy anh ơi.Mới đây TBT thăm Mỹ thì ngài
    Tổng thống Mỹ cũng cam kết thừa nhận Đảng CSVN là chính đảng lãnh đạo của VN rồi mà.Hãy xứng đáng con lạc cháu rồng nhé,cho dù có bị lai một chút .

    Reply
    • Long 19/01/2016

      Con điên, giờ này vẫn còn bị đảng nó lừa.

      Reply
    • Thao Nguyen 21/01/2016

      Mày ăn lương 3tr hả con dư lợn viên này. Bọn tao có mắt cả. Xem những gì cái Đảng này làm cho đất nước? Càng ngày càng tụt hậu. Chả mấy thua cả Lào với Cam. Đảng cái Đ!T

      Reply
  11. Sao đảng cứ lấy tiền của dân để chi cho những hoạt động bảo vệ đảng. Sao bọn đảng viên không tự đóng góp tiền bạc cho mấy thằng lãnh đạo chi tiêu, lúc đấy tha hồ làm gì thì làm dân đéo quan tâm.

    Reply
  12. viet anh 20/01/2016

    Nguyễn bích ngọc thấy công ơn của đảng thật là to, vì tạo chiến tranh ý thức hệ nên đảng để cho việt nam 100 năm sau mới bằng thái lan công đó mới to và huy hoàng?

    Reply
  13. Hoàng minh Chính 20/01/2016

    Mình nghe ông mình kể ,trong chiến tranh chống Mỹ-Ngụy SG,bọn tâm lý chiến NGỤY loan tin 2 lính Mặt trận giải phóng đu cành đu đủ không gãy.Nhiều bà con trong vùng tạm chiếm tưởng thật. Khi quân giải phóng về tiếp quản,đồng bảo đổ ra đón chào ,mọi người thấy anh nào cũng mạnh khỏe,tươi tỉnh hiền khô.Khi được trực tiếp nhìn thấy tận mắt mọi người kháo nhau,mấy ông quốc gia nói tầm bậy,lừa bà con ta….Bây giờ trò tâm lý chiến xuyên tạc bịa đặt nhân đại hội Đảng chắc chắn lại bị bà con nhổ nước miếng
    vào mặt mấy anh nói bậy đó.

    Reply
  14. Tuyết Nhung 20/01/2016

    ông mình cũng kể chuyện ấy,xuyên tạc để lừa gạt người nhẹ dạ khi chuyện không đúng như thế thì kẻ đó chắc chắn ăn cái chửi ,Đó là thời xưa ,nay ai cũng phân biệt
    được đâu là tin xuyên tạc gian manh ác ý đê hèn ,đâu là sự thật
    chính nghĩa.

    Reply

Ý kiến bạn đọc