Home » Xã hội » Bão Nock-ten sức gió 180 km/h hướng vào Biển Đông

Với sức gió gần tâm cấp 15, giật trên cấp 17, cơn bão cuối mùa đang tăng tốc tiến vào Biển Đông. Bão cùng với không khí lạnh sắp tràn về khiến miền Trung mưa diện rộng.

Bão cấp 15 hướng vào biển Đông

Chiều 24/12, bão Nock-ten cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400 km, mạnh cấp 15, dự kiến vượt qua quần đảo này và đi vào biển Đông trong 2 ngày tới.

Được hình thành ở phía đông Philippines từ khoảng ngày 20/12, bão Nock-ten đã mạnh lên và 13h chiều nay cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 400 km, sức gió mạnh nhất đạt 180 km/h, tương đương cấp 15.

bao-cap-15-huong-vao-bien-dong

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong 2 ngày tới bão theo hướng tây, tốc độ 15-20 km/h. Đến 13h chiều 26/12, bão ở trên đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất 150 km/h (cấp 13).

Những ngày sau đó, bão đổi hướng, hơi chếch lên phía bắc, đi vào biển Đông và ảnh hưởng đến vùng đánh cá của ngư dân Việt Nam.

Đài Hải quân Mỹ dự báo xa, sau khi chếch lên phía bắc gặp phải điều kiện không thuận lợi (không khí lạnh), bão Nock-ten quặt xuống phía nam. 

bao-cap-15-huong-vao-bien-dong-1

Dự báo của đài Hải quân Mỹ. 

Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, khoảng đêm 26/12 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Không khí lạnh gây mưa rào ở Bắc Bộ từ ngày 26/12. Một ngày sau, miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C. 

Từ ngày 28/12/2016 đến 2/1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng (100-300 mm/đợt), gây lũ vừa và nhỏ trên các sông. 

Xuân Hoa – Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc