Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Bão số 2 hướng vào Trung Quốc

Chiều tối qua 20.7, bão số 2 đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông đông bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, với tốc độ 15 km/giờ và còn tiếp tục mạnh thêm. Khoảng 16 giờ chiều nay 21.7, cường độ bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía đông đông bắc. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, rồi đổ bộ vào khu vực đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 23.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách biên giới Việt – Trung khoảng 200 km về phía đông bắc.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, hiện chưa thể khẳng định chắc chắn bão số 2 có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta hay không, và không loại trừ khả năng gặp điều kiện thuận lợi bão chuyển hướng và gây ra đợt mưa ở vùng đông bắc và miền núi phía Bắc nước ta.

Quang Duẩn

Theo thanhnienonline


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc