Home » Xã hội » Bùn thải từ sự cố vỡ đập tiếp tục tràn ra sông suối
Gần một tuần sau sự cố vỡ đập ở Cao Bằng, bùn thải theo dòng nước tiếp tục tràn xuống hạ nguồn. Hàng trăm công nhân cùng nhiều máy xúc, xe tải được huy động múc dọn, song phải nhiều tháng nữa hậu quả mới được khắc phục.

Tại xã Duyệt Trung (thị xã Cao Bằng), Xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng (Công ty khoáng sản luyện kim Cao Bằng) đã huy động 200 công nhân tham gia nạo vét. Bốn máy xúc, 8 xe tải cũng được điều đến hiện trường, hàng chục mét khối đá dăm đã được dải lót.

Công nhân nạo vét bùn sau sự cố vỡ đập. Ảnh: Bằng Giang.

Công nhân nạo vét bùn sau sự cố vỡ đập. Ảnh: Bằng Giang.

Tuy nhiên, hiện tại con suối của các xóm Nà Màn, Nà Kéo, Nà Cà, Nà Mạ, Nà Lũng, Nà Thỏ, Nà Đàm… lượng bùn được múc đi không đáng kể. Nước và bùn thải vẫn chảy về hạ nguồn rồi đổ ra sông Bằng, nơi cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho cư dân ven sông.

Tại con suối Nà Chúa đổ ra sông Bằng, từng dòng bùn vẫn tiếp tục chảy. Theo dự kiến, phải mất nhiều tháng nữa hậu quả của sự cố mới được khắc phục.

Theo thống kê chưa đầy đủ, cơn lũ bùn tối 5/11 đã tràn vào nhà và công trình phụ của 12 hộ dân, gây hại đến đất nông nghiệp của 45 hộ; vùi lấp 6 ha đất nông nghiệp, nhiều gia cầm, vật nuôi.

Hiện nay, Công ty khoáng sản luyện kim đã hỗ trợ tiền sinh hoạt tạm thời cho 4 hộ phải di dời, mỗi hộ một triệu đồng. Hai hộ bị nặng nhất là bà Mã Thị Bạch và Trương Thanh Phong, mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng, Tập đoàn than khoáng VN (TKV) sản hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bùn vẫn tiếp tục theo dòng suối chảy ra sông Bằng. Ảnh: Bằng Giang.

Với diện tích đất nông nghiệp bị bùn lấp, TKV sẽ cho phương tiện cơ giới xuống nạo vét.

Công ty khai thác và luyện kim Cao Bằng đang xin phép tỉnh cho xây dựng thêm đập số 5 với trị giá hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Cao Bằng chưa phê duyệt vì báo cáo tác động môi trường chưa đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

Theo tin180

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc