Home » Nhịp sống trẻ » Cờ vua xuất hiện nữ hoàng trẻ nhất trong lịch sử
Cô gái 16 tuổi người Trung Quốc, Hou Yifan, vừa đoạt chức vô địch cờ vua nữ thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ và trở thành người trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu này.

Trong trận chung kết hôm 25/12, Hou Yifan giành chiến thắng 5-3 trước Ruan Lufei, kỳ thủ đồng hương lớn hơn cô 7 tuổi. Hai kỳ thủ hòa 2-2 trong 4 ván chính và Hou giành chiến thắng 3-1 trong 4 ván cờ nhanh.

Nhà nữ vô địch cờ vua trẻ nhất trước đó là Maya Chiburdanidze (Liên Xô cũ). Maya lên ngôi vào năm 1978, khi được 17 tuổi.

Hou Yifan.
Tân vô địch Hou Yifan.

Làm quen với cờ vua từ năm lên 3 tuổi và chơi thường xuyên từ năm 6 tuổi, Hou đã sớm cho thấy tài năng lạ thường. Năm 2008, khi được 14 tuổi 6 tháng, Hou trở thành nữ kỳ thủ trẻ nhất được phong cấp Đại kiện tướng. Trước đó, giữa năm 2007, nữ kỳ thủ này trở thành nhà vô địch Trung Quốc trẻ nhất.

Năm 2008, Hou là nữ kỳ thủ trẻ nhất lọt vào trận chung kết giải vô địch thế giới (thua Alexandra Kosteniuk, Nga).

Ngoài chức vô địch tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong năm nay Hou còn giành chức vô địch Grand Prix Mông Cổ cùng hai HC vàng (cá nhân và đồng đội) ở Asiad Quảng Châu.

Trên bảng xếp hạng thế giới tính theo hệ số Elo của Liên đoàn cờ vua thế giới tháng 11, Hou đứng thứ ba (xếp thứ nhất trong nhóm thiếu nữ).

Nguyễn Tuấn

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc