Home » Chuyện lạ, Giải trí » Điêu khắc thỏ nhỏ bằng 1/20 hạt gạo

Ngày 5/12, nhà điêu khắc danh tiếng người Đài Loan Chen Forng Shean đã hoàn thành một tác phẩm điêu khắc siêu nhỏ về con Thỏ.

Tác phẩm chú thỏ ăn cà rốt này có chiều dài 0,5mm, tương đương 1/20 hạt gạo. Ông Chen đã mất 3 tháng lao động cật lực mới tạo ra được tác phẩm hoàn chỉnh này.

Điêu khắc thỏ nhỏ bằng 1/20 hạt gạo, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,dieu khac tho,nho bang hat gao

Chú thỏ này được cho là tác phẩm điêu khắc nhỏ nhất thế giới khi mà muốn chiêm ngưỡng nó, người ta buộc phải sử dụng kính lúp

Ông cho biết: “Chú thỏ mà tôi tạo ra trong năm nay nhỏ hơn so với nhiều tác phẩm mà tôi đã làm trước đây. Bởi vì muốn chiêm ngưỡng nó bạn phải sử dụng kính lúp. Tác phẩm này cũng chiếm nhiều thời gian của tôi hơn và kỳ công hơn. Sau 10 lần thất bại tôi mới có được 1 tác phẩm ưng ý nhất. Và phần khó nhất đối với tôi là làm thế nào để chân của chú thỏ ôm được củ cà rốt với một kích cỡ nhỏ như vậy”.

Điêu khắc thỏ nhỏ bằng 1/20 hạt gạo, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la the gioi,chuyen la co that,dieu khac tho,nho bang hat gao

Thỏ là một trong những con vật tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Nó cũng là một trong 12 con giáp của người Trung Quốc

Ông Chen cũng cho biết, ông sáng tạo tác phẩm này với mong muốn trong năm tới, năm tượng trưng của con Thỏ theo lịch của người Trung Quốc, sẽ mang lại cho ông nhiều may mắn.

Chen Forng Shean, 54 tuổi, đam mê và làm điêu khắc trong suốt 30 năm qua. Chen đã dùng gạo, cát, sợi chỉ, tăm và cánh kiến để giúp tạo lên tác phẩm điêu khắc cực nhỏ này. Đó là một phương pháp điêu khắc đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc cổ đại Trung Quốc.

Theo maivoo


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc