Home » Xã hội » Bắn nhau ngay trên đường Trường Chinh

Hung khí gây án (Hình minh họa)

Hàng chục thanh niên mang theo súng, dao, kiếm… đã tham gia trận ẩu đả ngay trên một tuyến phố lớn của thủ đô. Sau phát súng nổ, hai bên lao vào đánh, chém nhau.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định các đối tượng dùng dao, súng hòng thanh toán nhau trên phố. Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc mâu thuẫn nợ nần.

Sự việc xảy ra vào 15h30 ngày 4/3, tại trước cửa nhà hát múa rối Trung ương – 361 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân – hàng chục đối tượng đã dùng hung khí lao vào nhau ẩu đả. Một đối tượng đã rút súng bắn khiến dân tình bị một phen tá hỏa.

Cơ quan chức năng đã thu tại hiện trường 1 khẩu súng kiểu côn và 2 vỏ đạn và một số vết máu.

Hậu quả vụ ẩu đã khiến Phạm Ngọc Nguyên (SN 1980, ở số 2 ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), bị chém thương tích khắp người hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ 2 đối tượng trực tiếp đánh Nguyên là: Trần Thanh Tùng (SN 1973, trú tại 7 ngách 275/8 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, có 4 tiền án); Nguyễn Sơn Hải (SN 1980, trú tại Phòng 2 138 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, có 4 tiền án).

CA quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ các đối tượng khác.

Theo xaluan.com

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc