Home » Xã hội » Hố sâu ở Hà Tĩnh không phải do động đất

Khoảng 21h30 phút ngày 3/5 tại khu vườn nhà anh Lê Văn Thường, xóm Vĩnh Đại tự nhiên xuất hiện hai hố sâu sau những tiếng sủi nước liên tục.

Mỗi hố có đường kính chừng 8m, sâu gần 10 mét. Trong hố, nước đục ngầu và có váng màu vàng. Đáng ngại hơn, đất ở hai miệng hố này vẫn đang tiếp tục lở và xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy quanh.

Theo TS Nguyễn Tử Sơn, nguyên Trưởng phòng quan sát động đất, viện Vật lý địa cầu (Viện KH&CN Việt Nam), hiện tượng bất ngờ xuất hiện hai hố sâu tại xóm Vĩnh Đại, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh không phải là do động đất mà chỉ là do sự sụt lún bề mặt.

Hố sâu tại nhà anh Lê Văn Thường.

Cũng theo TS Sơn, sự sụt lún bề mặt, xuất hiện các “hố tử thần” thường thấy ở những nơi có địa chất phát triển trên nền đá vôi, các mạch nước ngầm hoạt động mạnh làm cho đất bị xốp gây sụt lún. Các tỉnh miền trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh hiện tượng tự nhiên này rất dễ xảy ra.

Để tìm ra nguyên nhân chính xác của hiện tượng này, các nhà khoa học cần nghiên cứu và tiến hành khảo sát tại thực địa.

Hiện phòng tài nguyên môi trường huyện Hương Khê đã báo cáo và đề nghị sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh và các nhà khoa học sớm tìm ra nguyên nhân hiện tượng sụt đất này.

Theo datviet

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc