Home » Thời nay, Văn hóa » Fan TP HCM cuồng nhiệt với nhóm nhạc JYJ
Sáng 14/6, hàng trăm bạn trẻ liên tục kêu tên Jae Joong, Jun Su của nhóm JYJ và nữ diễn viên Han Hye Jin khi các thành viên này cùng ngôi sao CLB MU có mặt tại sân Thành Long (TP HCM), giao lưu với trẻ em Việt Nam.
Hai thành viên nhóm nhạc Jae Joong, Jun Su của nhóm JYJ và nữ diễn viên Han Hye Jin đến TP HCM tối 13/6 cùng cầu thủ ngôi sao Park Ji Sung. Các ngôi sao này lên thẳng xe buýt về khách sạn nên hàng nghìn fan không thể thấy mặt. Sáng 14/6, các fan tiếp tục đến sân Thành Long để tìm cơ hội gặp gỡ các thần tượng.
Các fan nữ phát cuồng nhất là với hai thành viên Jae Joong, Jun Su của nhóm JYJ. Không được vào sân bóng tiếp cận các thần tượng, các fan đứng ngoài liên tục kêu tên hai chàng.
Nụ cười làm “chết mê” các fan nữ của Jae Joong. Anh là diễn viên chính trong phim “Postmen to heaven” cũng đang chiếu tại VN trong dịp này.
Nữ diễn viên Han Hye Jin xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời.
Bên trong sân bóng, Han Hye Jin liên tục nở nụ cười tươi, chăm chú theo dõi buổi giao lưu bóng đá giữa cầu thủ Park Ji Sung và các trẻ em Việt Nam.
Cô là ngôi sao nữ duy nhất trong đoàn của Park Ji Sung đến VN lần này.
Nữ diễn viên Han Hye Jin chụp ảnh lưu niệm cùng với các cầu thủ “nhí” Việt Nam.
Sau gần một giờ có mặt tại buổi giao lưu, hai thành viên nhóm nhạc JYJ và nữ diễn viên lên ôtô cùng đoàn ra về.
Tuy nhiên, hàng trăm fan vẫn đứng nghẹt cửa sân vận động để chờ có thể xin được chữ ký, chụp ảnh lưu niệm.
Nhưng các fan đã thất vọng, một số bạn nữ khóc vì chỉ thấy hình ảnh các thần tượng chóng vánh qua khe cửa sân vận động.

An Nhơn

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , , , , ,

01 ý kiến dành cho “Fan TP HCM cuồng nhiệt với nhóm nhạc JYJ”

  1. hoclamnguoiviet 15/06/2011

    2zzzz!
    “Loạn”, “loạn”, “loạn” rồi. “Loạn” cả rồi. Sao lúc tàu khựa, giết dân mình, chiếm đảo mình, lăng mạ Tổ Quốc mình không thấy các bạn trẻ này làm gì nhỉ, mà nay chỉ vì cài anh chàng đẹp zai HQ mà hò hét dữ vậy. Phải chăng họ coi những người “xa lạ” kia hơn đồng bào mình.
    Người Việt Nam còn yêu nước???

    Reply

Ý kiến bạn đọc