Home » Xã hội » Thông tin mới nhất vụ tai nạn khiến 8 người chết, 10 trọng thương
Mọi người trên xe ô tô du lịch đang say giấc thì bất ngờ một cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe bị cong hình chữ V, biến dạng hoàn toàn. 8 người trên chiếc xe đã thiệt mạng, 10 người khác nguy kịch.
nannhan
Bé Phan Hữu Nhân, một trong những nạn nhân của vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin từ khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 4h45 đến 5h15, khoa này tiếp nhận 13 nạn nhân từ vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương (đoạn chạy ngang km18, huyện Bến Lức, Long An) hướng về huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Khoảng 3h sáng chiếc xe khách mang BKS 53S-2150 do anh Nguyễn Thanh Liêm làm tài xế chở 19 hành khách (trong đó có 3 trẻ nhỏ) xuất phát từ Cà Mau đi TP.HCM. Đến km18 cao tốc Trung Lương thì xảy ra va chạm với xe tải (loại 8 tấn) mang BKS 54S-3411.

Ngay sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, một số nhân viên bảo vệ đường cao tốc đã tham gia cứu hộ, phối hợp với một số xe cứu thương của tỉnh An Giang, Bến Tre đưa các nạn nhân về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trước vụ cấp cứu tập thể và khá nhiều người bị thương nặng, các bác sĩ khoa cấp cứu phải huy động nhiều bác sĩ chuyên khoa khác trợ giúp. Tuy nhiên, 2 nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện, 1 người tử vong tại khoa cấp cứu vì vết thương quá nặng.

traloib
Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thông báo về tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái – Trưởng khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy – cho biết, ngoài 3 nạn nhân tử vong, 10 người khác nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy tay, chân, đa chấn thương. Trong đó, duy nhất chỉ có 1 nạn nhân là bé Trần Thị Nhã Anh (9 tuổi) bị thương nhẹ đã được cho xuất viện.

“Số nạn nhân còn lại vẫn đang trong giai đoạn cần phải theo dõi và làm các phẫu thuật. Đa phần họ đều bị chấn thương sọ não hoặc các vết thương hở, đa chấn thương khá nặng. Hiện các bác sĩ đã dùng tất cả những phương pháp điều trị tốt nhất cho các nạn nhân” – bác sĩ Ái khẳng định.

Theo một số nạn nhân, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe chở khách đang chạy đùng làn đường. Đến km18 cao tốc Trung Lương thì tông vào một xe tải chạy phía trước. Cú va chạm khá mạnh khiến tất cả mọi người trên xe khách bị trọng thương.

nannhan01
Cơ quan điều tra đang lấy thông tin từ một nạn nhân của vụ tai nạn.

Theo nguồn tin từ hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải bị nổ lốp tông vào con lươn rồi quay ngang. Đúng lúc này xe khách trờ tới, do chạy quá nhanh, tài xế xe khách không làm chủ tốc độ đã tông trực diện vào xe tải gây ra vụ tai nạn trên.

Đến 11h30 cùng ngày danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc Trung Lương được xác định gồm: Nguyễn Thanh Liêm ( tài xế xe khách), Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi, hành khách), một người đàn ông (khoảng 55 tuổi, hiện đang để xác tại nhà đại thể bệnh viện Chợ Rẫy), một bé trai 5 tuổi và 4 nạn nhân khác tử vong tại hiện trường vụ tai nạn (hiện chưa xác định được danh tính).

danhsac
Danh sách các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy gồm: Trần Thị Bích Ngọc (23 tuổi, bị dập vỡ gan), Nguyễn Duy Sơn (31 tuổi, gãy dập hở cổ chân, xuất huyết não), Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi, vết thương sọ não hở, gãy xương chân), Lâm Thị Sáu (46 tuổi, chấn thương đầu, cột sống lưng), Huỳnh Văn Thư (37 tuổi, chấn thương đầu), Trần Thị Như Ý (8 tuổi, chấn thương đầu mặt), Phan Văn Nắng (32 tuổi, chấn thương đầu, vết thương lưỡi), Phạm Thị Kiều (39 tuổi, chấn thương cột sống lưng), Phan Hữu Nhân (3 tuổi, chấn thương đầu, gãy xương trụ). Riêng bé Trần Thị Nhã Anh (9 tuổi) chỉ bị chấn thương phần mềm cẳng chân hiện đã được xuất viện.

Thông tin mới nhất PVDân trí nhận được, đến trưa 13/6, tài xế xe tải đã đến cơ quan công trình diện và khai báo về nguyên nhân vụ tai nạn.

Trung Kiên – Huỳnh Hải

Theo dantri

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc