Home » Xã hội » Xe tải chạy tốc độ cao gây tai nạn liên hoàn
Trưa 13/2, tại vòng xoay ngã ba Vũng Tàu (Biên Hòa, Đồng Nai), xe tải chạy tốc độ cao đã đâm ôtô khách quay tròn 180 độ và húc hàng loạt xe máy khác khiến 1 người chết, 3 người bị trọng thương.

Chưa hết vẻ hốt hoảng, anh Nhân (40 tuổi) một tài xế chạy xe ôm tại vòng xoay này cho biết, tai nạn xảy ra tại thời điểm có rất nhiều xe máy khác từ hướng quốc lộ 51 ôm cua vào vòng xoay để về TP HCM. Chiếc xe tải đông lạnh chạy với tốc độ cao từ quốc lộ 1A bất ngờ tông thẳng vào chiếc ôtô khách khiến xe quay một vòng 180 độ ngược đầu lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vĩnh Phú.

Chưa dừng lại đó, chiếc ôtô tải tiếp tục lao tới đâm vào loạt xe máy đi cùng chiều khiến nhiều người hốt hoảng vứt xe bỏ chạy. Nhưng có 2 chiếc bị cuốn vào gầm và kéo lê khoảng 15 mét. “Xe điên” chỉ chịu dừng lại khi leo lên lề của vòng xoay.

Tai nạn đã làm bà Đỗ Thị Kim Thu (sinh 1957) tử vong tại chỗ. Chồng bà Thu là người cầm lái bị thương nặng cùng 2 người khác được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Nhiều vận dụng của các nạn nhân còn vương vãi trên đường
Nhiều vận dụng của các nạn nhân còn vương vãi trên đường. Ảnh: Hải Hà.

Lúc xảy ra tai nạn trên xe khách chở theo 10 người đi từ Vũng Tàu về TP HCM. Rất may toàn bộ hành khách không ai bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải Trần Thanh Hải (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) và tài xế xe du lịch đã đến công an phường An Bình, TP Biên Hòa trình diện.

Vụ tai nạn giao thông gây kẹt xe gần 1h đồng hồ tại vòng xoay ngã ba Vũng Tàu. Theo ghi nhận ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe tải đông lạnh chạy với tốc độ cao.

Vĩnh Phú – Hải Hà

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc