Home » Xã hội » Hậu lũ, “hố tử thần” sâu hoắm chình ình giữa đường
Sau cơn lũ vừa qua, đến nay một số điểm trên tuyến đường Quốc phòng nối từ thôn Linh Cang, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình với thôn 1, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vẫn còn bị sạt lở nghiêm trọng.

 

Theo ghi nhận của Dân Việt vào sáng nay (23.11), trên địa bàn hai xã này vẫn còn mưa to.

Điểm sạt lở thứ nhất, đất đá từ trên núi sạt lở xuống tràn lấp cả mặt đường với độ dày gần 1m, rộng gần 10m.

Điểm sạt lở thứ hai tạo thành một “hố tử thần” rộng gần 5m, bề ngang gần 6m, độ sâu gần 3m.

Một số người dân lưu thông qua chỗ sạt lở này phải khiêng xe qua lại… Để cảnh báo cho người dân lưu thông qua đoạn sạt lở trên, UBND xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, đã cắm biển cảnh báo.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam sớm khắc phục sự cố để việc lưu thông của người dân qua khu vực này được thuận tiện hơn.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi nhanh:


Sạt lở đất, đá trên núi xuống tràn ngập cả đường đi với độ dày gần 1m

Toàn bộ ống công khu vực đã bị sạt lở, trôi hết đất, đá tạo nên “hố tử thần”

Điểm sạt lở tại ống cống gây cản trở giao thông từ hôm lũ đến nay


Người dân phải khiêng xe qua lại và đi vòng xuống dưới suối, ta luy đường rất nguy hiểm

 

 

 

 

Theo danviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc