Home » Thế giới » Trung Quốc: Tứ Xuyên lại sắp có động đất lớn
Hãng “Truyền thông nghiên cứu địa chấn” (SRL) của Mỹ mới công bố báo cáo nghiên cứu, bao gồm tài liệu phân tích của trận động đất ở Lộc Sơn, Tứ Xuyên vào năm 2013 để thảo luận về các trận động đất có thể xảy ra trong tương lai ở khu vực này. Núi Long Môn dài 60 km có thể phải chịu một trận động đất lớn.

Đới đứt gãy núi Long Môn trải dài khoảng 500 km và rộng tới 70 km, cắt lề phía tây bắc của Tứ Xuyên. (Ảnh Internet) 

Nằm giữa cao nguyên Tây Tạng và lưu vực núi sông ở Tứ Xuyên, trải dài hàng trăm dặm về phía nam, từ  huyện Văn Xuyên ở phía bắc đến Bình Vũ, Thanh Xuyên.

Đới đứt gãy núi Long Môn  trải dài khoảng 500 km và rộng 70 km, cắt lề phía tây bắc của lưu vực Tứ Xuyên, đến cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng.

Vào năm 2008, trận động đất có cường độ ”5,12″ độ Richter, khởi phát đột ngột từ đới đứt gãy này ở Vấn Xuyên, sau đó đạt cường độ 7,8 độ Richter. 5 năm sau, ngày 20 tháng 4 năm 2013, trận động đất mạnh 7,0 độ Richter cách huyện Vấn Xuyên Lộc Sơn (Ya’an) lại xảy ra một lần nữa.

Số ra mới nhất của hãng “Truyền thông nghiên cứu địa chấn” (SRL) bao gồm 8 bài báo cáo nghiên cứu phân tích trận động đất xảy ra Lộc Sơn vào năm 2013, Cho biết các đới đứt gãy Long Môn Sơn có thể là một trận động đất lớn

Giáo sư Mian Liu ở Đại học Missouri nói trong bài viết, ảnh hưởng hai trận động đất trong năm 2008 và 2013 khiến các đới đứt gãy ở núi Long Môn đã tích lũy rất nhiều áp lực, nên trận động đất quy mô lớn khoảng 7,0 có thể xảy ra.

Theo Theepochtimes

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc