Home » Sức khỏe » Dịch MERS tại Hàn Quốc: WHO cảnh báo sẽ còn thêm nhiều ca nhiễm
Kiểm tra thân nhiệt là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát dịch MERS tại Hàn Quốc. (AFP)

Kiểm tra thân nhiệt là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát dịch MERS tại Hàn Quốc. (AFP)

Dịch suy hô hấp Trung Đông tại Hàn Quốc “đang lây lan và phức tạp” với dự kiến sẽ còn có thêm nhiều ca nhiễm mới, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo.

Hiện tại vẫn còn sớm để tuyên bố dịch đã qua, còn WHO nhận định vẫn “chưa tìm thấy bằng chứng” về hiện tượng virus MERS lây lan ra cộng đồng ngoài bệnh viện.

Có khoảng 140 người nhiễm virus này kể từ lúc dịch bùng phát hồi tháng trước. Tính đến ngày 13/6 đã có 14 trường hợp tử vong.

Giới chuyên gia cũng thúc giục chính phủ Hàn Quốc luôn đề phòng dịch bệnh ở mức cao độ.

Virus MERS dưới kính hiển vi, loại coronavirus có tỷ lệ tử vong cao là 36%. (imagekb)

Virus MERS dưới kính hiển vi, loại coronavirus có tỷ lệ tử vong cao là 36%. (imagekb)

Đôi nét về hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS)

-MERS là do một chủng coronavirus mới gây ra, nó bao gồm loại cảm cúm thông thường và chứng suy giảm hô hấp cấp SARS.

-Bệnh nhân MERS đầu tiên được phát hiện tại Trung Đông vào năm 2012 và trường hợp tử vong đầu tiên do virus là ở Ả rập Saudi vào tháng 6 cùng năm.

-Hiện vẫn chưa rõ cơ chế lan truyền MERS. Theo suy đoán, virus có khả năng lây lan qua nước bọt khi người bệnh ho hoặc hắt xì.

-Bệnh nhân nhiễm MERS sẽ bị sốt, ho, khó thở, tuy nhiên MERS cũng có thể gây viêm phổi và hỏng chức năng thận.

-Khoảng 36% số bệnh nhân mắc MERS bị tử vong, hiện chưa có chủng ngừa hoặc phương pháp đặc trị cho chứng bệnh này.

Phát biểu tại Seoul sau một tuần điều tra, ông Keiji Fukuda tại WHO cho biết: “Do dịch đang lan rộng và phức tạp, chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Hiện tại đội chuyên gia của WHO chưa thấy bằng chứng về việc virus lây lan trong cộng đồng không liên quan tới bệnh viện”.

Toàn bộ các trường hợp nhiễm MERS tại Hàn Quốc đều liên quan đến cơ sở y tế, tuy nhiên WHO kêu gọi chính quyền tiếp tục duy trì những biện pháp ngăn ngừa tích cực, kiểm tra kỹ càng mọi mối liên hệ của người bị lây và không cho phép trường hợp nào tình nghi được di chuyển.

Một số yếu tố theo WHO đã góp phần khiến dịch MERS lan rộng tại Hàn Quốc cho tới giờ bao gồm:

-Phòng cấp cứu và phòng bệnh quá nhiều người

-Thói quen mang tính “lắm thầy nhiều ma” – mắc một bệnh nhưng tới nhiều cơ sở y tế để chẩn đoán.

-Các bác sĩ không hiểu rõ về dịch bệnh

Tính đến ngày 12/6, khoảng 2.900 trường học ở Hàn Quốc phải đóng cửa và 3.680 người được cách ly sau khi bị tình nghi tiếp xúc với bệnh nhân MERS.

Trước đó trong tuần, ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục, một động thái cho thấy nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn đợt sụt giảm kinh tế do dịch MERS mới xuất hiện tháng trước tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Đây là đợt dịch MERS lớn nhất thế giới ngoài Ả rập Saudi, nơi nó được phát hiện đầu tiên trên cơ thể người vào năm 2012.

Theo Minh Báo

Biên dịch từ BBC

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc