Home » Sức khỏe » Nên ăn vào thời gian nào để tốt cho sức khỏe
Con người chúng ta thường không chú ý đến thời gian ăn uống cho bản thân để đảm bảo sức khỏe, bạn nên ăn vào lúc nào là tốt nhất 

Thời gian lý tưởng nhất để ăn trưa là 11h45, ăn tối lúc 19h. Bữa trưa và bữa sáng nên cách nhau 4 tiếng.

Thời gian ăn tốt nhất cho cơ thể

Thời gian ăn uống quan trọng nhưng nhiều người không biết ăn giờ nào mới tốt. Dưới đây là một số lời khuyên của trang Times of India bạn có thể tham khảo.

Bữa sáng

  • Ăn trong vòng 30 phút sau khi ngủ dậy.
  • Thời điểm lý tưởng cho bữa sáng là 7h.
  • Không nên ăn sáng sau 10h.
  • Hãy chắc chắn có protein trong bữa sáng.

Ăn giờ nào tốt nhất cho sức khỏe?
Ảnh: maggiesmeals.

Bữa trưa

  • Thời gian lý tưởng để ăn trưa là 11h45.
  • Bữa trưa nên cách bữa sáng khoảng 4-4,5 tiếng.
  • Không ăn trưa sau 16h.

Bữa tối

  • Ăn tối vào 19h là tốt nhất.
  • Nên ăn trước khi ngủ 3 tiếng. Chất lượng giấc ngủ sẽ bị giảm nếu ăn tối gần giờ lên giường.
  • Không ăn tối sau 10h.

Bữa nhẹ trước khi tập thể thao

  • Không bao giờ nên để bụng đói khi tập luyện, đặc biệt nếu bạn có tập nâng tạ.
  • Bữa ăn trước giờ tập có thể là bánh mì kẹp thịt hay cá, bánh mì trứng hoặc hỗn hợp protein shake.
  • Theo VnExpress
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc