Home » Xã hội » Bắt đầu bán vé tàu tết 2017 cho cá nhân

Vé tàu tết 2017 sẽ được chính thức bán đại trà cho  các cá nhân từ hôm nay (1/10). Trước đó 5.200 vé đã được bán cho các tập thể.

Số vé còn lại sẽ được bán đại trà cho các cá nhân thông qua trang web www.dsvn.vn hoặc tại các nhà ga, điểm bán vé. Có thể thanh toán tiền qua hình thức chuyển tiền trên mạng hoặc trả sau tại nhà ga, ngân hàng và bưu cục.

Ga Sài Gòn có dịch vụ bán vé qua tin nhắn. Hành khách gửi tin nhắn như sau: GASG TÊN XXXX gửi 8377 với mức phí 3.000 đồng/tin nhắn, ký hiệu XXXX là 4 số cuối cùng giấy tờ tùy thân (giấy CMND), phần TÊN là viết tên hành khách, viết liền, chữ hoa và không có dấu. Sau đó hành khách sẽ nhận được tin nhắn báo số thứ tự. Thời gian nhắn tin nhận số thứ tự là từ 8 giờ đến 18 giờ mỗi ngày.  

Mỗi ngày ga Sài Gòn sẽ cung cấp 1.000 số thứ tự. Khi mua vé hành khách cần mang theo điện thoại đã nhận tin nhắn cùng giấy tùy thân. Dự kiến số thứ tự từ 1 đến 500 sẽ được phục vụ từ 7 giờ 30 đến 14 giờ, số thứ tự từ 501 đến 1.000 được phục vụ từ 14 giờ đến 22 giờ.

Một hành khách đã nhắn tin mua vé hôm 30/9 chia sẻ trên báo Người Lao Động rằng: “Việc nhắn tin lấy số thứ tự khá dễ, không phải chờ đợi lâu như năm ngoái. Tuy nhiên, tôi nhắn tin vào trưa 30-9 thì số thứ tự nhận được đã nhảy qua ngày 2-10 mới đến lượt mua vé, chứng tỏ lượng người đặt vé rất đông, không biết khi mua có gặp khó khăn hay không” 

Nhiều hành khách cũng than vì giá vé tàu tết quá cao. Ví như giá vé từ Sài Gòn đến Đà Nẵng loại giường nằm ngày thường là 700.000 đồng/vé, nhưng vé tết lên đến hơn 1,6 triệu đồng/vé; tương tự giá vé từ Sài Gòn đi Quảng Nam là  908.000 đồng, trong khi ngày thường chưa đến 400.000 đồng.

giá vé tàu SE4 tuyến đông khách đi Sài Gòn – Hà Nội (trong thời gian từ 20 đến 28 tháng Chạp) được điều chỉnh như sau: ghế ngồi mềm, máy lạnh có giá: 1.780.000 đồng/vé; giường nằm tầng 1 có giá: 2.280.000 đồng/vé; giường nằm tầng 2 có giá: 2.500.000 đồng/vé. Tàu Thống Nhất TN2: ghế ngồi cứng giá 1.342.000 đồng/vé; giường nằm 1.816.000 đồng/vé.

Một hành khách bức xúc chia sẻ trên báo Người Lao Động rằng: “Mức giá như vậy là quá cao, tăng hơn gấp đôi ngày thường và gần bằng vé máy bay thì quá vô lý. Dù là thời gian cao điểm Tết nhưng ngành đường sắt tăng giá vé như vậy chẳng khác gì bắt chẹt người dân”.

Lý giải vấn đề này, ông Lê Quốc Trung, Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho báo Người Lao Động biết: so với cùng kỳ năm ngoái, giá vé tàu Tết Nguyên đán 2017 đối với tàu Thống Nhất sẽ tăng chiều đông khách và giảm chiều ít khách. Lý do là ngoài việc bù chi phí chiều tàu chạy rỗng, trong dịp Tết năm nay, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn tiến hành phân bổ vé từ chặng dài cho các chặng ngắn (khoảng 13.000 chỗ đối với tàu Thống Nhất) nên nếu không tăng giá vé, ngành đường sắt sẽ không cân đối được chi phí, khó duy trì hoạt động.

Cụ thể, giá vé tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn – Hà Nội sẽ tăng 9,8% và hướng ngược lại giảm 15% giá vé. Ông Trung cho biết mức giá áp dụng như trên không nằm trong mặt bằng bình ổn giá nên không phải đăng ký với Bộ Tài chính, doanh nghiệp tự đặt ra để phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm các phương án kinh doanh. Mức giá áp dụng được công bố trước 5 ngày để hành khách nắm thông tin và tự sắp xếp thời gian đi lại.

Ông Trung cũng cho biết thêm dịp cao điểm Tết, hành khách khi đổi, trả vé sẽ mất phí 30% nhằm hạn chế tình trạng “cò” đầu cơ vé để bán cho hành khách

Văn Nhanh

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc