Home » Kinh doanh » Bộ Công Thương nói gì về màn “ảo thuật” của Thiên Ngọc Minh Uy?

Bộ Công Thương cho biết Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm – được cho là “hậu duệ” của Thiên Ngọc Minh Uy – chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp do chưa hoàn thành hồ sơ.

Trước khi hoàn thiện thủ tục, hồ sơ về kinh doanh đa cấp, Công ty Nhã Khắc Lâm chưa được phép kinh doanh loại hình này.

Chiều 28/4, Bộ Công Thương đã có phản hồi chính thức trước thông tin Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy vừa bị chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp sau nhiều tai tiếng, song đã kịp “biến hình” thành một doanh nghiệp khác mang tên – Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

Cơ quan này cho biết ngày 27/3, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được hồ sơ từ Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM chuyển sang về việc Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam tiếp tục hoạt động từ 4/4. Trước đó doanh nghiệp này đăng ký lần đầu và hoạt động bán hàng đa cấp từ năm 2015, song đã xin tạm dừng hoạt động từ tháng 7/2016.

thien-ngoc-minh-uy-1

Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã bị rút giấy phép bán hàng đa cấp.

Trong thời gian đó, Công ty Gano Excel Việt Nam đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đổi tên thành Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm. Chủ sở hữu chuyển từ bà Bồ Thị Cẩm Nhung sang ông Huỳnh Vĩnh Lợi – người từng giữ chức danh Phó giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại TP HCM.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết dù cơ quan này đã có Thông báo số 137 về việc xác nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp của Nhã Khắc Lâm, song đến nay, công ty này vẫn chưa hoàn thiện đủ hồ sơ, thủ tục xin cấp phép.

“Do chưa hoàn thành việc bổ sung, thủ tục cho sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức kinh doanh loại hình này”, cơ quan quản lý thông tin.

Theo đăng ký, Nhã Khắc Lâm có 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó hoạt động chính là bán buôn thực phẩm chức năng; bán lẻ theo phương thức đa cấp các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ uống, đồ điện gia dụng và đồ dùng gia đình (trừ dược phẩm).

Liên quan tới Thiên Ngọc Minh Uy sau khi bị rút phép, Bộ Công Thương cho hay đã có văn bản yêu cầu công ty này thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Nghị định 42/2014, cũng như các trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử… Doanh nghiệp cũng phải có phương án tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho những người tham gia.

Anh Minh – Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc