Home » Thế giới » 9 người chết trong vụ xả súng ở Mỹ

Một nhân viên tại công ty phân phối bia Hartford ở thị trấn Manchester, thuộc bang Connecticut (Mỹ) hôm 3.8 đã bắn chết 8 đồng nghiệp và làm bị thương ít nhất 2 người khác trước khi tự sát.

Hãng truyền thông BBC dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay nhân viên trên trước đó đã bị bắt quả tang ăn cắp tài sản của công ty và bị sa thải.

Nhân viên này được xác định là Omar Thornton, 34 tuổi, vừa được công ty Hartford thuê làm tài xế.


Cảnh sát trưởng Montminy tóm tắt lại vụ việc trước các phóng viên – Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng Marc Montminy của thị trấn Manchester cho hay trong cuộc họp với các đại diện của ban giám đốc và công đoàn, Thornton được yêu cầu có thể xin thôi việc hoặc là bị sa thải.

Và vụ xả súng đã xảy ra khi Thornton đang được đưa ra khỏi công ty, theo ông Montminy.

Vụ việc xảy ra vào sáng 3.8 khi các nhân viên đang đổi ca trực và lúc này có khoảng 50-70 người trong công ty.

Huỳnh Thiềm

Theo ThannienOnline


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc