Home » Kinh doanh » Vàng vượt ngưỡng 30 triệu đồng/lượng

Chiều nay (17/9) giá vàng trong nước đã vượt qua ngưỡng 30 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong buổi sáng, giá vàng thế giới lập kỷ lục mới đã đưa giá vàng trong nước lên mức 29,9 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng, vàng miếng SJC của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch ở mức mua vào là 29,78-29,84 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Tuy nhiên, mức giá này liên tục điều chỉnh tăng lên trong ngày và đến đầu giờ chiều, giá mua vào đã tăng lên 29,95-30,10 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng đã tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với giá mở cửa giao dịch ngày 16/9.

Vàng miếng SJC tại Hà Nội được bán với giá 30,05 triệu đồng/lượng, trong khi thu mua rẻ hơn 60.000 đồng/ lượng. Cũng ở Hà Nội, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu chiều nay bán vàng với giá 30,03 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng giá bán lên 30 triệu đồng/lượng, trong khi co hẹp biên độ giữa mua và bán xuống 20.000 đồng để kích thích giao dịch.

Đến cuối ngày 17/9, SJC bán ra hơn 3.000 lượng, và mua vào hơn 1.000 lượng. Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, lượng vàng mua vào là 1.800 lượng và bán ra 1.700 lượng.

Giá vàng trong nước leo thang vì thị trường quốc tế vùn vụt đi lên trong ngày, liên tục lập đỉnh mới. Tính đến 16h chiều nay (17/9), vàng quốc tế tương đương 1.280,90 USD/oz, tăng 5,40 USD/oz so với mở cửa ngày 17/9. Trước đó vài phút, có lúc giá vọt lên 1.282 USD/oz và là kỷ lục mới nhất tính đến thời điểm này. Hiện giá vàng thế giới quy đổi tương khoảng 30,40 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng trong nước khoảng 400.000 đồng/lượng.

Vàng leo thang trong bối cảnh USD đang điều chỉnh giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng so với đồng tiền chung châu Âu. USD giảm giá khiến vàng tính bằng đồng USD trở nên rẻ hơn với những người mua bằng ngoại tệ khác. Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất từ các quốc gia châu Á khi mùa lễ hội, mùa cưới tới gần, đặc biệt là Ấn Độ càng hỗ trợ giá đi lên.

Dự báo giá vàng trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho rằng: “Hiện nay giá vàng đang cán mốc 1.280 USD/oz và các chuyên gia thế giới nhận định giá vàng đang chinh phục ngưỡng mới là 1.290. Vì thế, người tiêu dùng nên thận trọng khi đầu tư vào mặt hàng này”./.

Tổng hợp

Theo vovnews

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc