Home » Cổ truyền » Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa qua hiện vật lịch sử
Chiều nay 4.10, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam diễn ra triển lãm Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam.

TS Phạm Quốc Quân, Gíam đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (ngoài cùng bên phải) giới thiệu một số hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của triển lãm - Ảnh: Ngọc Thắng

Triển lãm gồm ba phần: Việt Nam – Đất nước và con người; Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa; Thăng Long – Hà Nội ngày nay.

Triển lãm trưng bày hơn 500 hiện vật, tư liệu, hình ảnh với nhiều hiện vật gốc, quý hiếm có giá trị, phản ánh những nét khái quát nhất về đất nước, con người Việt Nam, phản ánh những bước thay đổi theo dòng lịch sử của Thăng Long xưa và Hà Nội qua từng thời kỳ…

Tại triển lãm, người xem có thể tìm hiểu nhiều hiện vật, tư liệu, hình ảnh lịch sử như trống đồng Sao Vàng loại 1 với đường kính 1,6m (lớn nhất Việt Nam); trống đồng thế kỷ I khắc họa hình ảnh lao động sản xuất của người Việt cổ và đặc biệt là hình phụ nữ cưỡi voi; bộ sưu tập gốm, sứ thời Lý – Trần; bản gốc cuốn Nhật ký trong tù, bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi ba miền vẽ bằng máu của họa sĩ Diệp Minh Châu năm 1947 (đang được đề nghị cấp bằng di sản văn hóa quốc gia); hình ảnh, tư liệu, hiện vật của 40 anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam…

Chiếc trống đồng với đường kính 1,6m là biểu tượng của nền văn hóa Đông Sơn - Ảnh: Ngọc Thắng

Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cho biết để tổ chức triển lãm đúng vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, các cán bộ Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã phải triển khai dự án này từ hơn ba năm về trước.

Đa phần các tư liệu, hiện vật, hình ảnh trong triển lãm lần này đều là lần đầu tiên được công bố, có giá trị lịch sử cao, quy mô khá đầy đủ, bao quát theo từng cột mốc lịch sử của đất nước.

Theo thanhnienonline

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc