Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Siêu bão Megi đang tiến nhanh vào Biển Đông

Ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp trong khi siêu bão Megi vẫn mạnh cấp 17 đang tiến nhanh vào biển Đông.

Trên ảnh mây vệ tinh nhìn thấy rất rõ mắt bão (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư)

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay 18.10 cho biết, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã cướp đi mạng sống của 21 người và 3 người khác bị mất tích.

Như vậy, tính từ đầu tháng 10 tới nay, đã có 108 người chết và mất tích vì mưa lũ ở miền Trung.

Mưa lũ cũng đã làm 152.203 căn nhà bị ngập, các quốc lộ 1A, 7, 8, 15 và đường Hồ Chí Minh bị ngập nhiều điểm. Tuyến đường sắt Bắc – Nam bị ngập tại 14 điểm khiến ngành đường sắt phải tăng bo khách đoạn từ ga Vinh đến ga Đồng Hới. Các hồ thủy lợi: Vực Mấu, Vệ Vừng, Xuân Dương (Nghệ An); Thượng Tuy (Hà Tĩnh); An Mã, Cẩm Ly, Tiên Lang (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng Trị); Hòa Mỹ (Thừa Thiên – Huế) đã vượt mức nước dâng bình thường và đang xả tràn.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, các lực lượng hữu trách và địa phương đã sơ tán 27.626 hộ với tổng cộng 115.997 người dân đến nơi an toàn. Bộ Quốc phòng đã điều một máy bay Mi17 từ sân bay Gia Lâm vào Vinh (Nghệ An) để trực tiếp phục vụ bay cứu trợ các vùng khó khăn của Hà Tĩnh. 92 phương tiện gồm xuồng, ca nô của quân đội, biên phòng, công an và hơn 100 phương tiện của nhân dân tập trung cứu trợ cho nhân dân, vận chuyển 260 thùng mì tôm, 1 tấn mì tôm rời, 60 thùng nước khoáng. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo cấp 150 cơ số thuốc, gần 1.000 áo phao các loại, phao tròn, nhà bạt cho người dân vùng thiên tai…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hiện lũ trên các sông ở Nghệ An đang lên; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang xuống. Dự báo, lũ trên các sông ở Nghệ An tiếp tục lên, hạ lưu sông La xuống chậm và còn duy trì ở mức cao; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống.

Chiều tối nay 18.10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,5m (dưới báo động III: 0,4m), sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống dưới mức báo động I, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 11m (trên báo động III: 0,5m), sông La tại Linh Cảm xuống mức 6,5m (ở mức báo động III), sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2 (dưới báo động II: 0,2m). Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở các lưu vực sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục diễn ra nghiêm trọng, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó, sáng nay 18.10, tâm bão Megi ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 123,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo, 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km.

Như vậy, khoảng chiều tối và đêm nay 18.10, bão Megi sẽ đi vào khu vực phía đông của biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Biển động dữ dội.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư yêu cầu các bộ ngành liên quan và địa phương tiếp tục theo dõi sát sao tình hình lũ tại các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh và diễn biến bão Megi để chủ động đối phó. Huy động phương tiện, lực lượng tập trung cứu trợ, cứu nạn nhân dân vùng ngập lụt, đặc biệt là các khu vực bị chia cắt, khôi phục giao thông, hệ thống điện, đồng thời tiếp tục tìm kiếm người mất tích, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn.

Quang Duẩn

Theo thanhnienonline

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc