Home » Xã hội » Băng giá kỳ ảo trên đỉnh đèo Hoàng Liên
Sáng nay, đỉnh đèo Hoàng Liên (Lào Cai) nơi có độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển nhiệt độ xuống 0 độ C, băng giá xuất hiện bám vào cành cây ngọn cỏ tạo nên những hình ảnh kỳ ảo.


Lần đầu tiên trong mùa đông này băng giá xuất hiện tại đỉnh Hoàng Liên.
Tuy nhiên so với đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), băng không xuất hiện dày đặc, trắng xóa, mà chỉ bám dọc cành cây một lớp mỏng trong suốt.
Một cọng hoa bị lớp băng mỏng đóng vào thành hoa băng.
Băng tạo dáng san hô cho những cây dại.
Băng trên gốc đào còn chưa kịp nẩy lộc.
Sương mù, gió thổi mạnh và mưa lây rây suốt buổi nên theo những người có kinh nghiệm, đợt băng này sẽ không dày.
Băng bắt đầu “hành hạ” cây hoa này.
Vạt rừng nơi đỉnh đèo chìm trong giá lạnh.

Mã Anh Lâm

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc