Home » Kinh doanh » Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được miễn thuế
Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét phương án miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để trình Thủ tướng trong tháng 6 này.

Trên cơ sở phương án miễn giảm thuế do Bộ Tài chính trình, Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nằm trong diện được miễn thuế. Ảnh: Hoàng Hà.

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng được thể hiện trong Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua.

Hồi tháng 4 vừa qua, nhằm tháo gỡ khó khăn, Bộ Tài chính đã thực hiện việc giãn thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian 12 tháng. Theo ước tính, có khoảng 200.000 trong tổng số 360.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong đợt giãn thuế này.

Tổng số tiền dành cho đợt giãn thuế vào khoảng 7.000 tỷ đồng.

Năm 2009, để đối phó với lạm phát, khủng hoảng, Chính phủ cũng thực hiện việc giãn thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số ngành hàng, dịch vụ. Tổng số thuế ước giãn cho cả đợt vào khoảng 10.000 tỷ đồng.

Hồng Anh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc